Mùa hè của Chelsea: Giữa bộn bề công việc

Chelsea đang có một mùa Hè đầy bận rộn. Đội bóng áo xanh không chỉ đang xúc tiến những hợp đồng lớn, làm mới đội hình, họ còn xây dựng lại cấu trúc đội bóng bên ngoài sân cỏ, trong phòng ban huấn luyện.

Cần HLV và tuyển trạch viên

Hiện giờ, một HLV mới đang là mục tiêu ưu tiên và có lẽ quyết định bổ nhiệm Guus Hiddink sẽ sớm được công bố, nhưng Chelsea còn muốn tìm một tuyển trạch viên trưởng mới thay cho Frank Arnesen. Steve Rowley, chuyên gia về cầu thủ trẻ rất có uy tín của Arsenal, theo những nguồn tin của báo Telegraph, đã được đề nghị mức lương tăng gấp ba lần nếu ông đồng ý tới Chelsea và câu trả lời sẽ có trong tuần này, bởi ông chủ Roman Abramovich muốn đội ngũ huấn luyện mới tại Stamford Bridge sẽ được định hình trước khi tháng 6 kết thúc.

Abramovich đang bộn bề với các kế hoạch chuyển nhượng- Ảnh Getty

Cùng lúc với việc tìm kiếm các cầu thủ cho đội hình chính thức, Chelsea cũng muốn đảm bảo họ sẽ có một đội ngũ thật sự đủ năng lực để đào tạo thế hệ trẻ chuẩn bị cho tương lai, thay vì cứ mỗi lần đụng chuyện, Abramovich lại phải bỏ ra hàng đống tiền như bây giờ. Arnesen, cựu giám đốc thể thao của Chelsea, đã từ chức 6 tháng trước và chuyển sang Hamburg.

Wilshere ủng hộ Modric Trên trang web cá nhân Twitter của mình, tài năng trẻ của Arsenal Jack Wilshere đã công khai ủng hộ Luka Modric sau khi tiền vệ này tuyên bố ý định rời Tottenham để khoác áo Chelsea. Wilshere viết trên status rằng. "Tại sao phải làm om sòm về chuyện Modric muốn ra đi nhỉ. Anh ấy đã cống hiến hết mình ở Spurs, nhưng giờ anh ấy cần phải chơi ở Champions League". Wilshere hiện cũng đang là một ngôi sao rất được các ông lớn quan tâm. May cho Arsenal là mùa giải vừa rồi họ vẫn giữ được vé dự Champions League, dù phải qua vòng loại. Nếu không, khả năng mất Wilshere là hoàn toàn có thể xảy ra. Dự bị cho Modric: Javier Pastore Đã có được Torres, người được chờ đợi sẽ giúp đội bóng không còn quá phụ thuộc vào Drogba (hy vọng cho đến nay vẫn chưa thành sự thực), Chelsea đang tìm thêm một cầu thủ nữa để chỉ huy khu vực giữa sân. Đó là lý do tại sao họ quyết liệt như vậy trong việc theo đuổi Modric ở Tottenham. Nếu phương án Modric thất bại, Chelsea sẽ tìm kiếm một người khác, như Javier Pastore của Palermo, vì đội bóng áo xanh thật sự cần thêm sự sáng tạo và trí tưởng tượng ở khu vực giữa sân.


Ông là người chịu trách nhiệm xây dựng một viện đào tạo trẻ đủ sức sánh ngang với những đối thủ lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, trong khi sân tập Cobham đã sản sinh ra một số cầu thủ khá hứa hẹn, không ai tìm được đường đến với đội hình chính thức của Chelsea. Michael Mancienne, Fabio Borini, Jacopo Sala và Michael Woods đều đã rời CLB trong mùa Hè này và nhiều cầu thủ khác của Arnesen có thể theo chân.

Việc Arnesen ra đi cũng cho Chelsea cơ hội xem xét lại chính sách tuyển dụng của họ. Một số tuyển trạch viên của đội bóng đã nói lời chia tay. Lee Congerton cùng Arnesen sang Hamburg. Guy Hillion, một người Pháp, và Hans Gilhaus, người Hà Lan, cũng đã ra đi. Cả mạng lưới tuyển mộ cầu thủ sẽ phải được thay máu để Chelsea không phải trả những khoản tiền khổng lồ cho các hợp đồng đã trở thành các canh bạc lớn như David Luiz hay Fernando Torres, cũng như Luka Modric sắp tới. Roman Abramovich muốn các cầu thủ của ông trong vài năm tới không chỉ là những người được mua về, mà là trưởng thành từ CLB.

Ưu tiên cho lớp trẻ

Neil Bath, giám đốc học viện trẻ, hiện đang nỗ lực hết sức mình với những tài sản lớn nhất của ông là những tuyển thủ của các tuyển trẻ Anh Josh McEachran và Nathaniel Chalobah, nhưng tuyển chọn các cầu thủ triển vọng hiện đã trở thành một ngành kinh doanh cạnh tranh trên toàn cầu mà Chelsea muốn ở tuyến đầu. Nếu họ bổ nhiệm Hiddink, đội bóng áo xanh sẽ không cần phải sử dụng thêm một giám đốc thể thao bởi kiến thức chuyên môn của HLV người Hà Lan là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, Hiddink sẽ cần sự hỗ trợ từ một mạng lưới tuyển lửa cầu thủ mạnh mẽ. Lý lịch công việc tuyệt vời của Rowley ở Arsenal khiến ông trở thành một mục tiêu hoàn toàn tự nhiên.

Tuy nhiên, Rowley có lẽ sẽ khá miễn cưỡng khi rời Emirates. Ông hiện đang điều hành 23 mạng lưới tuyển lựa cầu thủ trên toàn cầu và Arsenal sẽ làm tất cả để giữ lại một trong những tài sản con người quý giá nhất của họ. Trong 3 thập kỷ qua, Rowley là người có vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra những tài năng trẻ sáng giá nhất của Arsenal, từ Tony Adams tới Jack Wilshere. Tính ra tiền, có thể nói không ngoa rằng ông đã mang đến nhiều triệu bảng cho CLB và phát triển một mối quan hệ công việc rất gắn bó và hiệu quả cùng HLV Arsene Wenger.

Chelsea rõ ràng đang muốn học hỏi mô hình đó. Tờ Telegraph nói trước khi đặt đề nghị với Rowley, đội bóng áo xanh cũng đã có cuộc gặp Txiki Begiristain, cựu cầu thủ và giám đốc bóng đá của Barcelona, nhưng sau đó lại không ký hợp đồng với ông này. Kể từ thời của Jose Mourinho, Chelsea phụ thuộc rất nhiều vào các trụ cột nay đã sắp hết hạn sử dụng như John Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba để tiếp tục duy trì vị thế của một đội bóng lớn cả ở Premier League và châu Âu. Mùa này, họ đã gặp khó khăn khi cả ba cầu thủ đó đều chấn thương hoặc sa sút phong độ.

Tuy nhiên, sẽ không dễ cho một HLV mới thay đổi phong cách ở Stamford Bridge bởi lẽ ảnh hưởng của những cầu thủ trụ cột tại đây là rất lớn. Carlo Ancelotti từng cố gắng làm điều đó với một số thử nghiệm cho phép các tài năng trẻ đóng những vai trò lớn hơn, nhưng ông đã thất bại và giờ đây, một cuộc cách mạng mới lại sắp bắt đầu ở Chelsea.

Theo Thethaovanhoa.vn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN