M.U mất Rooney trong 1 tháng

Chấn thương rách bắp đùi nghiêm trọng mà Wayne Rooney dính phải trong trận Manchester United thắng Fulham 3 - 2 sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 4 tuần. Nhưng trên thực tế, M.U đã bắt đầu cuộc sống “không Rooney” ngay từ lúc mới ra sân ở trận đấu vừa qua, khi Rooney ngồi dự bị, còn cả 2 tân binh là Robin van Persie và Shinji Kagawa đều lập công.


 

Chấn thương rách bắp đùi nghiêm trọng mà Wayne Rooney dính phải trong trận Manchester United thắng Fulham 3 - 2 sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 4 tuần.

 

Sau màn ra quân thất vọng tại Goodison Park, không ít người đã nghi ngờ về sức mạnh thực sự của Quỷ đỏ ở mùa giải 2012 - 2013, khi họ thi đấu lép vế trước một Everton không có nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, những nghi ngại đó cũng đã tạm dẹp sang một bên khi M.U đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng 3 - 2 trước Fulham. Robin van Persie, Shinji Kagawa chính là hai ngôi sao sáng nhất giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.


Khác với màn trình diễn nhạt nhòa ở cuộc đối đầu Everton (trận đấu mà van Persie chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị), chân sút người Hà Lan chỉ cần đúng 10 phút để chào hàng trước khán giả Old Trafford bằng pha làm bàn đẳng cấp. Cú dứt điểm một chạm trong thế gần như không thể quan sát cầu môn ấy đã phần nào lý giải vì sao M.U phải chi tới 24 triệu bảng để đưa anh về từ Arsenal. Không chỉ ghi bàn, khả năng di chuyển hợp lý của van Persie cũng tạo nhiều khoảng trống để tuyến dưới băng lên dứt điểm. Rafael chính là người được hưởng lợi từ những di chuyển tích cực đó, để góp một bàn thắng.


Van Persie đã chứng minh bản năng "sát thủ" của một Vua phá lưới. Kagawa thì thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn khi hoàn thành xuất sắc vai trò của một ông chủ tuyến giữa. Những bước di chuyển cùng nhiều đường ban chuyền chính xác của tiền vệ người Nhật Bản đã khiến không ít người nhớ lại hình ảnh Paul Scholes thời đỉnh cao. Bản thân anh cũng đã ghi dấu bằng cú dứt điểm thành bàn thắng.


"Cả hai chơi rất ổn. Đây chỉ mới là bước đầu. Khi họ hiểu nhau hơn, mọi thứ sẽ còn tích cực hơn”, Sir Alex ca ngợi hai tân binh. Tuy nhiên, ông không khỏi lo lắng khi mất Wayne Rooney trong vòng 1 tháng vì chấn thương. “Đây là một tin vô cùng xấu. Rooney có thể phải nghỉ thi đấu 4 tuần”. Hàng công vắng Rooney, trong khi hàng thủ bị bão chấn thương tàn phá đang là những trở ngại lớn cho M.U ở giai đoạn đầu mùa. Liệu sự tỏa sáng của tân binh có đủ bù đắp mất mát này, và bản lĩnh của Quỷ đỏ sẽ được thể hiện như thế nào?


Nếu như M.U nhọc nhằn có 3 điểm đầu tiên, thì Chelsea tiếp tục bay cao bằng chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Edin Hazard tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng trên chấm 11 m, trong khi Fernando Torres đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng bàn thắng thứ 2 ở mùa này, giúp Chelsea đánh bại Newcastle 2 - 0. Với Hazard, đây mới chỉ là lần đầu tiên “nổ súng” tại giải Ngoại hạng, song anh đã đặt dấu ấn trong 6/8 bàn thắng mà Chelsea đã có được ở mùa này. Sau 3 trận toàn thắng, The Blues tiếp tục giữ ngôi đầu.


M.U và Chelsea cùng thắng, nhưng Swansea mới chính là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở những vòng đấu đầu tiên sau khi thắng tiếp West Ham 3 - 0. Dưới thời HLV Michael Laudrup, Swansea như lột xác hoàn toàn với lối chơi quyến rũ hơn. Họ toàn thắng 2 trận, ghi đến 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục gây thất vọng lớn khi để đội bóng yếu West Brom cầm hòa 1 - 1 ngay tại White Hart Lane. Chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, chiếc ghế của HLV Andre Villas - Boas đang trở nên lung lay dữ dội, cho dù ông chỉ mới tiếp quản nó hồi đầu hè.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN