MU lập kỷ lục chi mùa chuyển nhượng

Manchester United đóng góp tới 18% trong tổng số tiền kỷ lục 857,7 triệu bảng mà các đội bóng Ngoại hạng Anh chi ra trong mùa hè này cho chuyển nhượng.

 


Riêng MU đã chi trên 150 triệu bảng, dẫn dầu Ngoại hạng Anh về chi tiêu. Bản hợp đồng lớn nhất của MU là Angel Di Maria, trị giá 59,7 triệu bảng, từ Real Madrid.

 

Số tiền chi dùng của MU hiện chỉ còn thua kỷ lục chi lớn của Real Madrid lập năm 2009. Năm đó, Real ký hợp đồng đưa Cristiano Ronaldo về với giá 80 triệu bảng Anh, Kaka 56 triệu bảng và Karim Benzema 30 triệu bảng, tổng cộng là 180 triệu bảng.


MU sẽ còn phải chi thêm cho bản hợp đồng cuối cùng với Radamel Falcao (ảnh). Theo đó, MU sẽ mượn Falcao trong vòng 1 năm từ Monaco, với mức phí 6 triệu bảng. Ở điều khoản mua đứt cầu thủ này vào cuối mùa giải, nếu thực hiện, MU sẽ phải chi thêm 50 triệu bảng, nghĩa là làm tròn con số chi tiêu lên tới 200 triệu bảng.


Cũng trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, MU còn kịp mua cầu thủ chạy cánh Daley Blind từ Ajax Amsterdam, với giá 14 triệu bảng. Đây là “học trò cưng” của HLV Louis van Gaal tại đội tuyển Hà Lan, trong thời gian World Cup 2014.

 

Minh Đăng

Manchester United đã mắc cạn?
Manchester United đã mắc cạn?

Một trận thua thảm họa của Manchester United trước đội bóng hạng nhì MK Dons với 4 bàn không gỡ được HLV Louis Van Gaal đổ lỗi cho may rủi và sai lầm. Manchester United ngay cả khi đã thoát được Moyes vẫn không thoát được chuỗi thất bại. Vì sao?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN