Mourinho làm gì để đem danh hiệu về cho Chelsea?

Jose Mourinho đã mang gì về cho Chelsea? Đáng chú ý nhất vào mùa hè này, người đàn ông từng ghi bàn làm nên chiến thắng trong một trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử CLB sẽ trở lại sân Stamford Bridge.


Tự do, không người đại diện quản lý sau khi bản hợp đồng với Galatasaray hết hạn, Didier Drogba, người mang lại bàn thắng penalty góp phần tạo nên chiến thắng trước Bayern Munich đồng nghĩa với việc mang lại chiếc cúp danh giá nhất cho CLB sân Stamford Bridge, tỏ ý muốn trở lại với ngôi nhà tinh thần của mình.

 

Sự trở lại của Drogba sẽ giúp ông thầy Mourinho rất nhiều tại Chelsea.


Trước nhiều bàn tán, người ta nhận định, nếu cầu thủ này đồng ý ký một bản hợp đồng mới cũng có nghĩa là phần chuyển nhượng quan trọng nhất của Chelsea trong mùa chuyển nhượng hè này đã được hoàn tất. Một bản hợp đồng có thể giúp mang lại giải thưởng. Và nếu không có ký kết nào xảy ra sau nhiều những cải tổ, thử nghiệm thất bại trong mùa giải trước, đặc biệt là khả năng dứt điểm, khả năng làm bàn bị giảm sút thì có nghĩa là Chelsea chưa thể tìm được một tiền đạo thích hợp cho đội hình của mình.


Điều chắc chắn Mourinho lo ngại là ở chỗ ông khó có thể trông cậy được một cầu thủ không thể chơi ở mọi trận đấu. Drogba nay đã 36 tuổi. Ở lứa tuổi này, cả thể chất và vóc dáng đều không còn là lý tưởng. Nó có thể ngăn một cầu thủ chơi suốt 9 tháng của mùa giải. Nhưng nếu sử dụng một cầu thủ lão làng như Drogba trong các trận đấu thích hợp cỡ như Champions League và những trận Premier League quan trọng, hẳn anh là người biết tạo ra trận đấu.


Bởi vậy, điều quan trọng nhất lúc này của Drogba là anh có thể đóng góp cho đội bóng một cách thường xuyên, liên tục hay không. Mourinho là người biết rất rõ tầm ảnh hưởng của một cầu thủ trụ cột với toàn Chelsea. Thiếu Frank Lampard và Ashley Cole, Chelsea thực sự thiếu những cầu thủ có thể truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.


Tuy nhiên, để có thể được coi là một cuộc trở lại thành công, cầu thủ này cũng phải là người biết tạo nên chiến thắng ở mùa giải mới trước khi trở thành người truyền cảm hứng. Drogba biết làm điều đó nhưng cũng phải nói rằng cú sốc thất bại tại bán kết cùng Barcelona đang làm giảm hưng phấn của cá nhân anh. Một mùa giải thành công bằng cú ăn ba của CLB cùng bàn thắng từ chấm phạt đền đầy công lao rồi lại nối tiếp 3 mùa giải kế tiếp không danh hiệu chắc chắn là những tổn thất tinh thần đáng kể.


Là một người thông minh, Drogba có thể là trợ lý tuyệt vời cho Mourinho trên sân cũng như trong phòng thay đồ. Dù cho vị HLV người Bồ Đào Nha là bậc thầy trong việc kết nối, chỉ đạo cho các học trò nhưng có thêm người thì cũng có hơn. Chẳng thế mà dù giấu nhẹm ý định đưa Drogba về thì vị HLV này cũng ý nhị trả lời: “Mọi người nói tôi cần có một trợ lý.”


Và cuối cùng, sau nhiều bàn bạc, đội chủ sân Stamford Bridge đã tái ký hợp đồng với tiền đạo người Bờ Biển Ngà bằng hợp đồng có thời hạn một năm. Drogba từng là bản hợp đồng đáng giá nhất của Mourinho tại Chelsea, một dạng học trò con cưng cũng giống như Paul Scholes và Ryan Giggs thời ngài Alex Ferguson còn ở tại Manchester United. Mỗi thành công của Drogba sẽ ghi dấu thành công của ông thầy.


Quay về hẳn là một việc không khôn ngoan trong các mối quan hệ trong công việc và ngay cả vấn đề tình cảm riêng. Lần thứ hai làm lại chắc chắn không thể tốt như kỳ vọng trước đó. Nhưng Drogba với mái tóc chắc đã có phần điểm bạc lần này trở lại cũng có một vai trò khác hẳn, một vai trò nặng hơn về truyền cảm hứng chứ không phải là một anh hùng ở lứa tuổi của anh. Những gì là quyết sách của những con người thông minh như Mourinho hay của chính Drogba đều đáng để đón xem.

 

Minh Đăng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN