Mourinho có còn 'đặc biệt'?


Mọi người gọi Mourinho là “Người đặc biệt” bởi hai yếu tố: Ông thành công trên cương vị HLV và luôn có những phát ngôn gây “sốc” với giới truyền thông. Sau những danh hiệu cáo quý trước đó, mùa giải này ông quay lại dẫn dắt Chelsea. Đã lâu ông không có những phát ngôn đáng “chú ý”, nhưng việc thua Paris Saint Germain ở lượt đi tứ kết Champion League, nguy cơ trắng tay đang dần hiện hữu trước mắt Mourinho.

“Người đặc biệt”

“Người đặc biệt” là tên riêng mà người hâm mộ dành để gọi HLV Jose Mourinho. Cụm từ ấy bắt đầu được sử dụng rộng rãi từ chính phát ngôn gây sốc của ông. Với tư cách là HLV đội đương kim vô địch Champion League, bảo vệ thành công chức vô địch cúp quốc gia Bồ Đào Nha mùa giải 2003-2004 Porto, ngay sau khi nhận lời mời làm HLV trưởng CLB Chelsea, phát biểu trước báo giới, Mourrinho đã nói: “Đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn. Nhưng với tư cách là HLV đội đương kim vô địch châu Âu, tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt”.

Bên cạnh phát ngôn đó, Jose Mourinho cũng là một HLV nổi tiếng với những phát ngôn “tạo sóng” như: "Nếu muốn sự nghiệp của mình được ổn định, tôi có thể ở lại Porto. Ở đó, dù không đạt được danh hiệu nào, tôi vẫn sẽ đứng thứ hai sau Chúa trong mắt của các cổ động viên”, sau khi rời Porto; “Chúng tôi là đội bóng hay nhất. Chỉ cần thi đấu với phong độ bình thường, chúng tôi đã mạnh hơn những đội bóng xuất sắc rồi. Bình thường, Porto là nhà vô địch. Bất thường, Porto vẫn cứ là nhà vô địch”. Hay "Tôi hạnh phúc tại Inter. Tôi không thích làm bóng đá ở Italy vì tôi chả thích người Italy, mà họ cũng không thích tôi. Đơn giản thế thôi"...

Trong những phát biểu như thế, không ít người chỉ trích ông là một người kiêu ngạo và dị thường. Song, mọi người đều công nhận ông là nhà cầm quân có tài. Ông là một trong bốn vị HLV từng giành được Cúp UEFA Champion League cho hai CLB khác nhau (Porto 2003-2004 và Inter 2009-2010). Ông cũng là một trong bốn vị HLV cùng độ bóng của mình giành được danh hiệu vô địch tại các giải Bồ Đào Nha, Anh, Italy, Tây Ban Nha. Ông liên tục chuyển vị trí huấn luyện sau khi giành các danh hiệu cao quý cùng các đội bóng khác nhau.

Năm 2010, cùng với các học trò, ông giành được "cú ăn ba đầu tiên" trong lịch sử bóng đá Ý (vô địch Serie A, Coppa Italia và UEFA Champions League). Tháng 5/2010 ông tiếp tục đổi vị trị sang làm HLV cho CLB Real Madrid và sau khi giành chức vô địch La Liga mùa 2011-2012 ông lại tiếp tục ra đi. Lần này bến đỗ của ông chính là Chelsea, một sự trở lại đầy hi vọng, bởi người hâm mộ và cổ động viên Chelsea luôn coi ông là tượng đài vĩ đại. Mourinho thích lối bóng đá Anh, thích giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League và ông quay lại lần này để tìm kiếm danh hiệu Champion League cho đội bóng điều mà ông chưa làm được trước đó.

Nguy cơ trắng tay


Đã lâu rồi người hâm mộ không thấy Jose gây sóng trên truyền thông với những câu nói “bất hủ” và ông cũng không còn kiêu ngạo như trước kia. Bây giờ họ thấy một Mourinho điềm tĩnh và dè dặt hơn. Phát biểu trước báo chí về cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh gần đây, ông nhẹ nhàng nói: Cơ hội vô địch sẽ công bằng nếu chúng tôi có cùng số trận, Man City còn tới hai trận chưa đấu, tôi nghĩ khả năng vô địch của chúng tôi là rất khó.

CLB của ông đã gần như bị loại ở tất cả các mặt trận trong nước. Tại giải ngoại hạng Anh, đội bóng của ông tuy đang xếp thứ hai sau 32 vòng với 69 điểm kém đội đầu bảng Liverpool hai điểm và hơn Man City, đội xếp thứ ba hai điểm (còn hai trận chưa đá) nhưng ông vẫn không lạc quan khả năng vô địch như tính cách “đặc biệt” của ông.

Để thua PSG 1- 3 tại lượt đi tứ kết Champion League cũng khiến cơ hội tiến tới bán kết của Chelsea trở nên khó khăn hơn. Ba chữ “Người đặc biệt” đang dần mất đi tính nguyên nghĩa của nó. Và Mourinho đã bớt đặc biệt. Nhưng, nếu như Mourinho có thể cùng Chelsea lội ngược dòng, đánh bại PSG trong trận đấu lượt về vào rạng sáng mai với các chỉ số đủ giúp Chelsea tiến sâu hơn, tiếp tục nuôi hi vọng mang cúp UEFA Champion League về Stamford Bridge ông sẽ đứng trước cơ hội lại thành “người đặc biệt” khi dành ba danh hiệu vô địch UEFA Champion League với ba CLB khác nhau trên cương vị HLV. Một thành tích “vô tiền khoáng hậu”.


Anh Đức   

Mourinho sẽ làm gì?
Mourinho sẽ làm gì?

Nếu lịch sử lặp lại, Jose Mourinho và Chelsea có lẽ sẽ không ký một hợp đồng mới nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN