Một VĐV Campuchia dính bê bối doping

VĐV bóng mềm của Campuchia Yi Sophany đã bị loại khỏi Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17 tại Incheon (Hàn Quốc) và phải về nước sau khi mẫu thử nước tiểu dương tính với chất bị cấm sibutramine.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết vào ngày 16/9, thời điểm chưa diễn ra các cuộc tranh tài tại ASIAD 17, nhân viên của Ủy ban phòng chống doping đã lấy mẫu thử của Yi Sophany. Đây là trường hợp bị phát hiện sử dụng doping thứ 2 tại ASIAD 17.

Trước đó, mẫu nước tiểu của cầu thủ Khurshed Beknazarov của đội Olympic bóng đá nam Tajikistan đã phản ứng dương tính với chất methylhexaneamine sau trận đấu với Olympic Singapore hôm 24/9.

Beknazarov lập tức bị loại khỏi Á vận hội, bị cấm tham gia các hoạt động liên quan tới bóng đá trong 30 ngày và có thể bị gia hạn thêm 20 ngày.

Án phạt dành cho Beknazarov sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban kỷ luật AFC và Liên đoàn bóng đá Tajikistan. Nếu không chứng minh được mình vô tình dính doping, nhiều khả năng Beknazarov sẽ bị cấm thi đấu đến 2 năm.

Cùng ngày 25/9, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành truy tìm một VĐV của đoàn thể thao Nepal đã "biến mất" khỏi làng VĐV ở ASIAD 17.

Ban tổ chức ASIAD không nêu rõ tên của VĐV này nhưng tiết lộ đây là một nam VĐV thuộc đội tuyển cầu mây của Nepal. Trong ngày thi đấu 24/9, VĐV này đã không có mặt khi đội cầu mây Nepal tập trung để chuẩn bị cho chuyến bay trở nước sau khi kết thúc các trận đấu tại ASIAD.

Theo yêu cầu của đoàn VĐV Nepal, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện người này đã rời làng VĐV mà không thông báo trước. Cảnh sát đang nghi ngờ VĐV này bỏ trốn để tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Hàn Quốc.


Cảnh sát thành phố Incheon đã thông báo vụ việc lên cơ quan di trú của Hàn Quốc. Nếu ra trình diện trước khi hết thị thực vào ngày 19/10, VĐV này có thể trở về Nepal mà không gặp rắc rối hoặc không sẽ bị coi là trường hợp nhập cư bất hợp pháp.

Đây không phải lần đầu tiên VĐV Nepal biến mất khỏi làng VĐV trong một kỳ Á vận hội. Tại ASIAD 14 tổ chức ở thành phố Busan (Hàn Quốc), có tới 18 cầu thủ Nepal "mất tích".


TTXVN/Tin tức

ASIAD 17: Bắn súng đoạt thêm 1 Huy chương Bạc
ASIAD 17: Bắn súng đoạt thêm 1 Huy chương Bạc

Bộ ba xạ thủ gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên đã đoạt huy chương Bạc nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi giành được 1106 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN