Moskva: Vụ bắt 9 quan chức FIFA là ‘âm mưu chính trị’ chống Nga

Xuất hiện những nghi ngờ về tính hợp pháp của Nga ở cương vị nước chủ nhà kì World Cup 2018, sau việc chính quyền Thụy Sĩ mở cuộc điều tra về những sai phạm trong quyết định hồi năm 2010 trao quyền tổ chức cho Nga.

Hôm 27/5, các nhà điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở FIFA ở Zurich. Tổng công tố Thụy Sĩ tuyên bố sẽ thẩm vấn 10 nhân vật nằm trong Ban tổ chức điều hành thời kì 2010, trong đó có Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko. Cùng thời điểm cảnh sát Thụy Sĩ cũng bắt giữ 9 quan chức FIFA tại một khách sạn 5 sao ở Zurich theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ - cơ quan được cho là đã theo dõi vụ việc ở nước ngoài, phát hiện nhiều gian lận, nhận hối lộ trong việc Nga chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018. Nhân vật cao cấp nhất trong số này là Jeffrey Webb - Phó Chủ tịch đương nhiệm FIFA.

Các điều tra viên dẫn giải các quan chức FIFA bị bắt giữ. Ảnh: NYtimes


Nga lập tức lên tiếng, coi cuộc điều tra này mang động cơ chính trị. Ông Mutko và các thành viên trong phái đoàn Nga dự Đại hội đồng FIFA (dự kiến diễn ra ngày 29/5) cũng có mặt tại khách sạn khi cảnh sát ập vào bắt giữ các quan chức FIFA. “Cảnh sát xuất hiện, đó là tình huống không mấy dễ chịu. Tại thời điểm này, họ vẫn chưa thẩm vấn tôi. Điều gì diễn ra tiếp theo với tôi thì chưa biết”, Bộ trưởng Thể thao Nga nói.

“Đó có thể là hành động nhằm chống Nga, chống việc tổ chức World Cup ở Nga”, người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Nga Kirill Kabanov nói. Một số quan chức Nga thì nói thẳng rằng, việc Mỹ “điều tra” quan chức FIFA là để đáp trả quan điểm ngày một quyết đoán của Nga trong các vấn đề quốc tế, cũng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trước đó, nhiều quan chức phương Tây từng lên tiếng kêu gọi tước quyền đăng cai của Moskva với lý do Crimea sáp nhập vào Nga. Một số nghị sĩ Mỹ theo quan điểm “diều hâu” như John McCain và Bob Menendez ngày 27/5 đã ra tuyên bố kêu gọi FIFA bầu ra một chủ tịch mới, người sẽ “làm việc theo cách phủ nhận đặc quyền của chế độ Tổng thống Putin được đăng cai World Cup 2018”.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter - người thường xuyên đến Nga trong những tháng gần đây để kiểm tra công việc chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tuy không bị thẩm tra nhưng đang chịu sức ép đòi từ chức. Tháng 4 vừa qua, chính ông Blatter đã đánh giá Nga đạt “chất lượng 5 sao” về công tác chuẩn bị. Trước đó, ông được nhìn nhận là “chắc chắn” sẽ trúng cử cương vị chủ tịch FIFA nhiệm kì thứ 5 liên tiếp.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên FIFA Walter de Gregorio nói rằng, sẽ không có chuyện tước quyền đăng cai của Nga và kì World Cup sắp tới vẫn được tổ chức theo kế hoạch.


HT (Theo The Moscowtimes)

Quan chức cấp cao FIFA bị bắt giữ
Quan chức cấp cao FIFA bị bắt giữ

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ sáu quan chức của FIFA tại một khách sạn hạng sang ở Zurich vào ngày 27/5 theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN