Messi tỏa sáng, Áchentina lọt vào tứ kết

Dù không trực tiếp ghi bàn, siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Áchentina giành chiến thắng 3-0 trước Côxta Rica ở lượt cuối vòng bảng và lọt vào tứ kết.

Messi (trái) là ngòi nổ cho các đợt tấn công của ĐT Áchentina. Ảnh: AFP/TTXVN


Trận gặp Côxta Rica là trận đấu xuất sắc nhất của Messi ở Copa America 2011, được tổ chức trên quê hương Áchentina. Messi đã hứng chịu rất nhiều sức ép và chỉ trích trong thời gian qua. Anh trở thành bia đỡ đạn cho hai trận hòa đáng thất vọng của chủ nhà Áchentina trước đó. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 và 2010 đã không thể hiện được phong độ và đẳng cấp như trong màu áo CLB Barcelona. Anh thậm chí còn bị nghi ngờ về tình yêu dành cho ĐTQG khi không chịu hát quốc ca Áchentina trước mỗi trận đấu.

Cơn bão cuối cùng đã lắng xuống. Ở thời điểm Áchentina gặp khó khăn nhất, đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng, Messi đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đội nhà trước Côxta Rica. Dù Sergio Aguero là người lập cú đúp và Angel Di Maria ghi bàn còn lại, Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Được bố trí chơi ở vai trò tiền đạo lùi, Messi là ngòi nổ cho các đợt tấn công sắc nét và tốc độ của Áchentina. Anh đã tạo ra hàng loạt cơ hội cho đồng đội, với hai trong số đó trở thành bàn thắng. Anh đã thực hiện cú chọc khe thông minh và tinh tế để Aguero phá bẫy việt vị băng xuống, hạ gục thủ thành của Côxta Rica trong tình huống đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0. Từ một đợt phản công nhanh, anh lại có đường chuyền đẳng cấp tương tự để Di Maria ấn định tỷ số 3-0. Trước đó, vào cuối hiệp 1, Aguero đã mở tỷ số từ pha đá bồi sau khi thủ môn của Côxta Rica không thể bắt dính cú sút xa của Gago.

HLV Sergio Batista đã mạnh dạn thay đổi nhân sự đối với hàng công Áchentina. Hai trận trước đó gặp Bôlivia và Côlômbia, ông sử dụng bộ ba Lavezzi - Messi - Tevez. Trước Côxta Rica, ông đẩy Lavezzi và Tevez lên băng ghế dự bị, thay bằng Aguero và Higuain. Sự thay đổi này giúp hàng công Áchentina thi đấu gắn kết hơn, có nhiều pha phối hợp nguy hiểm hơn.

Nếu như Messi là tâm điểm trên sân cỏ thì Tevez là người được quan tâm nhất trên băng ghế dự bị. Trong khi Lavezzi còn được tung vào sân cuối hiệp 2 thì Tevez hoàn toàn bị bỏ rơi. Với sự tỏa sáng của Aguero, nhiều khả năng Tevez sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong những trận còn lại của giải đấu.

Ở cấp CLB, Tevez lại đang đòi rời Man City vì muốn "lo cho gia đình". Đội bóng cũ Corinthians vừa bất ngờ đưa ra lời đề nghị hỏi mua Tevez với giá 35 triệu bảng. Man City vẫn chưa đưa ra phản ứng về vụ việc này, nhưng quan điểm của họ là chỉ để Tevez ra đi với giá không dưới 40 triệu bảng. 7 năm về trước, đội bóng Braxin Corinthians đã gây chấn động khi mua Tevez từ Boca với giá 20 triệu đô la - đắt nhất trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ. Nếu Tevez trở lại Corinthians, Man City sẽ nhanh chóng tìm người thay thế xứng đáng tiền đạo thủ quân này. Mục tiêu số 1 của họ hiện tại chính là... Sergio Aguero.

Trở lại với Copa America, sau chiến thắng trước Côxta Rica, Áchentina đã kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng A, với 5 điểm. Ngôi đầu đã thuộc về Côlômbia (7 điểm) sau khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Bôlivia. Ở tứ kết, Áchentina sẽ gặp đội nhì bảng C, còn Côlômbia gặp đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Copa America 2011 được chia làm 3 bảng. Các đội nhất nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền lọt vào tứ kết.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN