Messi lần thứ 4 liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA

Rạng sáng nay, trong buổi Gala được tổ chức bởi FIFA tại Zurich (Thụy Sỹ), tiền đạo Lionel Messi đã một lần nữa được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2012.


Đây là lần thứ 4 liên tiếp, ngôi sao của CLB Barcelona và đội tuyển Argentina đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Messi như vậy đã xác lập một kỷ lục mới trong làng bóng đá thế giới, bởi trước anh, mới chỉ có ba huyền thoại Michel Platini (Pháp), Johan Cruyff (Hà Lan) và Marco van Basten (Hà Lan) từng 3 lần giành Quả bóng vàng (châu Âu), trong khi cũng chỉ có Zinedine Zidane (Pháp) và Ronaldo (Brazil) từng 3 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.


Messi một lần nữa thắng áp đảo.


Trong cuộc bầu chọn lần này, Messi nhận được 41,60% sự ủng hộ. Xếp thứ hai là Cristiano Ronaldo (23,68%). Còn Andres Iniesta, cầu thủ này nhận được 10,91% số phiếu bầu.


Dưới đây là một số hình ảnh về Gala 2012 của FIFA.


Quả bóng vàng là danh hiệu cao quý nhất mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng theo đuổi.


Abby Wambach (đội tuyển Mỹ) là nữ cầu thủ xuất sắc nhất.

Vicente del Bosque (phải, đội tuyển Tây Ban Nha) nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất.

Pia Sudhage (đội tuyển Thụy Điển) là HLV nữ xuất sắc nhất.

Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất thuộc về Miroslav Stoch (trái, CLB Fenerbahce).

Đội hình xuất sắc nhất chứng kiến sự thống trị 100% của La Liga (giải vô địch Tây Ban Nha).

"Kẻ về nhì" Cristiano Ronaldo đưa bạn gái Irina Shayk tới dự Gala.

Cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo (Brazil), tranh thủ quảng bá cho World Cup 2014.

Gala còn có sự góp vui của ca sĩ Amy McDonald.



Bảo An (Ảnh: zimbio)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN