Mark Selby lần đầu tiên vô địch Giải Vô địch thế giới Snooker

Chiến thuật hợp lý đã giúp tay cơ Mark Selby vượt qua tài năng trong làng snooker Ronnie O'Sullivan 18-14trong trận chung kết Giải Vô địch thế giới Snooker ngay trên “thánh đường” của làng snooker Crucible Theatre vào rạng sáng 6/5. Lần đầu tiên Mark Selby có được ngôi vô địch thế giới sau nhiều năm khao khát.

 

Nỗ lực suốt 17 ngày thi đấu để đến được tới trận chung kết Giải Vô địch thế giới Snooker khiến tân số 1 thế giới Mark Selby trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết dù rằng phải gặp đối thủ quá lớn như O'Sullivan. Trong khi mất hết cả buổi chiều ngày Chủ nhật trong thế giằng co mới đưa được kết quả có phần thuận lợi về phía mình là 12-11 thì chỉ sau 3 tiếng thi đấu của ngày hôm sau, Mark Selby đã thắng thêm 6 ván nữa hoàn thành chiến thắng 18-14.

 

Mark Selby chia sẻ chiến thắng đầu tiên của mình tại Giải Vô địch thế giới Snooker cùng vợ.


Lần đầu tiên, O'Sullivan bị gọi với cái nickname “Cụ rùa” khi anh liên tục phải ngồi chịu trận cho Selby ăn trắng bàn, càng đánh càng hay. Trong khi Selby đánh như có nam châm ở gậy thì O'Sullivan lại có quá nhiều lỗi và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau trận thắng này, Selby coi như đã chắc chân lấy lại ngôi vị số 1 thế giới từ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng hiện nay bởi hệ thống tính điểm hiện tại sẽ được thay thế bằng hệ thống tính bằng tổng mức tiền thưởng kể từ mùa giải sau.

 

Đây trở thành trận đấu lấy lại những gì đã mất của Selby từ 7 năm trước. Năm 2007, Selby cũng đã từng lần đầu tiên vào đến chung kết giải nhưng để thua tay vợt số 1 bấy giờ là John Higgins với tỷ số 13–18 sau 2 ngày thi đấu.

 

Trận thua kết thúc hy vọng đoạt chức vô địch Giải Vô địch thế giới Snooker lần thứ 6 và cũng là lần thứ 3 liên tiếp sau chiến thắng ở 2 năm 2012, 2013 của O'Sullivan.

 

Với việc nhường ngôi vô địch cho chủ mới, O'Sullivan sẽ phải chờ cho tới năm sau nếu muốn cân bằng thành tích 6 lần vô địch với Steve Davis và Ray Reardon. Và còn xa mới tới được kỷ lục 7 lần vô địch của huyền thoại Stephen Hendry.

 

Lê Sơn

Ronnie O’Sullivan và kỷ lục 147 điểm – thiên tài đùa với trọng lực

Ronnie O'Sullivan có khả năng “dọn bàn” với 147 điểm kỷ lục. Trong số 10 tay cơ hàng đầu thế giới chỉ có 4 người có khả năng đạt con số tối đa được gọi là "maximum break" này trong một trận đấu. Thế nhưng O’Sullivan đã 12 lần cán cái đích khó này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN