Manchester City và mối đe dọa từ Chelsea

Manchester City đang khởi đầu mùa giải năm nay khá khó khăn. Ngay vòng đấu thứ 3 giải Ngoại hạng Anh, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã để thua đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Stoke 0 - 1 ngay trên sân nhà.

Trước đó, Man xanh cũng chỉ giành được 1 điểm trên sân của Arsenal trong một trận cầu kịch tính. Cuối tuần này, The Citizens sẽ tiếp tục phải đối mặt với một khó khăn thực sự khi phải tiếp đối thủ nặng ký trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch là Chelsea.

Trận Man City - Chelsea rất được chờ đợi.


Chelsea chính là đội bóng duy nhất đánh bại Man City trên sân Etihad mùa giải năm ngoái ở giải Ngoại hạng Anh, bằng bàn thắng duy nhất của Ivanovic. Với những sự bổ sung chất lượng, đội quân Jose của Mourinho đang chơi hết sức hiệu quả. Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau 4 vòng. Trong khi đó, Man City đang trải qua 3 trận liên tiếp không thắng (2 ở giải trong nước, 1 ở Champions League), mới nhất là trận đáng tiếc 0 - 1 trên sân của Bayern Munich tại Champions League. Tuy nhiên, Chelsea cũng vừa đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trước Schalke từ những sai lầm chết người. Nhưng trong trận đấu vừa qua ở Champions League, Mourinho đã để hàng loạt các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận quyết đấu tại Etihad.

Nếu hòa hoặc thua Chelsea, nhà ĐKVĐ sẽ tiếp tục tụt lại trong cuộc đua được đánh giá là rất khốc liệt ở mùa giải năm nay. Hiện tại, sau 4 vòng đấu, Man City đang xếp thứ 5 trên BXH với 7 điểm, kém đội Chelsea tới 5 điểm.


Minh Đăng
Manchester United đặt mục tiêu tốp 3
Manchester United đặt mục tiêu tốp 3

Sáng 11/9, các nhà lãnh đạo Manchester United đã chuyển yêu cầu tới HLV Louis van Gaal là kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2014 - 2015 với vị trí một trong ba dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN