Man City thua bi đát

Man City đã kết thúc chiến dịch vòng bảng Champions League mùa 2012 - 2013 bằng thất bại đáng buồn khác trên sân của Dortmund (với tỷ số 0-1). Nếu thua tiếp Manchester United trong trận derby tại Premier League chủ nhật này, HLV Roberto Mancini có thể phải ra đi.


 

Thủ môn Joe Hart (Man City) ngậm ngùi chia tay Champions League. Ảnh: AFP-TTXVN

Mùa trước, Man City đã không thể vượt qua vòng bảng Champions League. Lúc bấy giờ, họ giành đến 10 điểm - số điểm cao kỷ lục đối với một đội bóng bị loại từ vòng bảng. Với kinh nghiệm "xương máu", với lối chơi được dự đoán là ăn ý, trơn tru hơn, Man City đặt rất nhiều hy vọng ở mùa này. Nhưng rốt cuộc, tình hình thậm chí tệ hơn.


Mùa này, sau 6 trận của vòng bảng, Man City không một lần biết đến chiến thắng, giành vỏn vẹn 3 điểm mà thôi. Trong lịch sử Champions League, chưa có đội bóng Anh nào giành ít điểm như thế ở vòng bảng.


HLV Roberto Mancini đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất ở chuyến làm khách trên sân của Dortmund. Đã giành được ngôi đầu, Dortmund cho một vài trụ cột nghỉ dưỡng sức, trong đó có chân sút quan trọng nhất là Lewandowski (mãi đến phút 77 mới vào sân). Thế mà Dortmund đã gặp không nhiều khó khăn để đánh bại Man City. Nếu thủ môn Joe Hart không có nhiều pha cứu thua ngoạn mục như trận lượt đi, Man City đã thảm bại trước Dortmund.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN