Luzhniki đăng cai trận chung kết World Cup 2018

Hôm qua, FIFA khẳng định rằng sân Luzhniki ở Moscow sẽ là địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2018. Có sức chứa 90.000 chỗ, Luzhniki cũng sẽ đăng cai trận khai mạc giải và một trận bán kết. St Petersburg sẽ là nơi diễn ra trận bán kết còn lại.

Luzhniki sẽ là tâm điểm của World Cup 2018. Ảnh: internet



Luzhniki hiện sử dụng mặt cỏ nhân tạo do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nước Nga. Năm 2008, trận chung kết UEFA Champions League tại đây diễn ra trên mặt sân cỏ tự nhiên và nó bị chỉ trích vì rất xấu.


11 thành phố của nước Nga sẽ là chủ nhà của các trận đấu World Cup 2018, với Moscow có 2 địa điểm. Những thành phố khác bao gồm St Petersburg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Volgograd, Rostov, Sochi, Saransk và Yekaterinburg.


Cũng theo FIFA, Moscow, St Petersburg, Kazan và Sochi sẽ là các địa điểm đăng cai Confederations Cup 2017.


Trong một quyết định quan trọng khác vào hôm qua, FIFA đã cho phép Kosovo thi đấu các trận giao hữu ở cấp “trẻ, nghiệp dư, bóng đá nữ và CLB”. Quyết định này đang gây tranh cãi do Kosovo không phải là thành viên của FIFA. Dù sao, không một thông báo nào khẳng định việc Kosovo sẽ được quyền tham dự các trận giao hữu quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia với các đội bóng thành viên FIFA khác.


Tháng 5 vừa qua, FIFA đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Kosovo chơi các trận giao hữu, nhưng trước sự phản đối của Serbia và Chủ tịch UEFA, Michel Platini, kế hoạch này đã bị hoãn lại.


Kosovo đã tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008 nhưng vẫn chưa được thừa nhận bởi Liên hiệp quốc (UN). Theo quy định của FIFA và UEFA, chỉ những quốc gia được thừa nhận bởi UN mới có thể trở thành thành viên của họ.



Bảo An(theo Reuters)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN