Lượt trận thứ ba vòng bảng Champions LeagueM.U đi tìm chiến thắng đầu tiên

Bước vào giải đấu với tư cách á quân và là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League, song M.U lại đang phải xếp thứ 3 tại bảng C, đứng sau cả Benfica và đội bóng "tí hon" Basel, qua hai lượt trận.

Thế nên chỉ có chiến thắng trước Otelul Galati của Romania ở lượt trận thứ 3 này mới có thể giúp thầy trò huấn luyện viên Alex Ferguson tìm lại hình ảnh của chính mình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu - giải đấu mà họ đã hai lần vào đến chung kết trong 3 mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được điều đó, Quỷ đỏ cần phải tìm lại phong độ tốt nhất - điều mà họ đã không phát huy được trong thời gian qua. Trong 4 trận đấu gần đây, M.U chỉ biết đến 1 chiến thắng may mắn trước một Norwich có phần thiếu tự tin và yếu trong khâu dứt điểm, còn lại đã để hòa đến 3 trận, trong đó có 2 lần “chết đi sống lại” ở những phút cuối cùng.

Sau trận hòa Basel với bàn gỡ ở phút bù giờ của Ashley Young thì cuối tuần qua, M.U cũng phải chờ tới bàn gỡ của Chicharito ở phút 80 mới giành lại 1 điểm từ tay Liverpool trong khuôn khổ vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Những kết quả đó chứng tỏ M.U thực sự đang gặp vấn đề sau khi đã trải qua giai đoạn thăng hoa từ đầu mùa. Và nguyên nhân cũng không hẳn bắt nguồn từ cái đầu nóng của Rooney (lĩnh thẻ đỏ ở trận Anh gặp Bôtxnia, bị treo giò 3 trận).

Ở trận đấu trên, Sir Alex đã có những toan tính riêng khi cất một số trụ cột như Wayne Rooney, Chicharito và Nani trên băng ghế dự bị, nhằm giữ sức cho trận đấu với Otelul Galati vào đêm nay. Điều đó cho thấy Sir Alex tỏ ra hết sức thận trọng, cho dù Otelul Galati bị đánh giá thấp hơn nhiều. Bởi nếu tiếp tục không thắng thì Quỷ đỏ sẽ bị dồn vào thế chân tường ở Champions League.

Ngoài cuộc đối đầu giữa M.U và Otelul Galati, bảng C còn chứng kiến cuộc so tài giữa Basel và Benfica - đây là trận đấu xác định đội nào giành ngôi đầu bảng sau lượt đi vòng bảng Champions League. Hiện cả Basel và Benfica cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận.

Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố với M.U là Manchester City cũng đang đi tìm chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League, khi tiếp Villarreal - đội bóng đang lâm vào khủng hoảng trong suốt thời gian qua. Man ‘xanh’ mới chỉ giành được 1 điểm, trong khi bảng A vốn được coi là bảng tử thần. Nếu không thắng thì khả năng bị loại của thầy trò Roberto Mancini là rất lớn.

Tại bảng A này thì Bayern đang trụ vững ở ngôi đầu sau hai chiến thắng liên tiếp trước Villarreal và Man City cùng với tỷ số 2 - 0. Hiện Bayern đang có được động lực rất lớn sau chiến thắng 4 - 0 trước Hertha Berlin tại Bundesliga để nối tiếp mạch bất bại của mình lên con số 11. Trong khi đó, đối thủ của họ ở lượt này là Napoli lại đang có dấu hiện chững lại khi nhận thất bại 1 - 2 trước Parma ngay trên sân nhà ở Serie A cuối tuần qua.

Tại bảng D, Real Madrid sẽ tái ngộ Lyon trên sân Bernabeu, nơi mà ở mùa giải trước, đội quân của Jose Mourinho đã xóa đi cái dớp vòng 1/8, khi đánh bại Lyon 3 - 0 ở lượt về. Trong khi đó, Ajax sẽ lại tiếp tục có một trận đấu dự báo lành ít, dữ nhiều trên sân của Dinamo Zagreb.

Còn tại bảng B, Inter Milan tiếp tục có trận đấu trên sân khách khi đối đầu với nhà đương kim vô địch Pháp, Lille, trong khi Trabzonspor đối đầu CSKA Mowcow tại nước Nga.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN