Asian Para Games II:

Lực sĩ Nguyễn Bình An giành HCV thứ 4 cho Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, vào lúc 11h45 theo giờ địa phương (9h45 theo giờ Việt Nam) ngày 20/10, lực sĩ Nguyễn Bình An đã đem về tấm huy chương vàng thứ 4 cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games II đang diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc) sau khi giành chiến thắng ở hạng 54kg nam môn cử tạ.

VĐV Cử tạ Nguyễn Bình An. Ảnh: thethaovietnam.vn


Tham gia thi đấu ở hạng 54kg môn cử tạ Asian Para Games II có 6 lực sĩ và Nguyễn Bình An là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV do Bình An hiện là nhà vô địch châu Á. Mức tạ mà lực sĩ này đăng ký trong lần cử đầu tiên cũng là mức tạ cao nhất (176kg) so với 5 đối thủ còn lại. Tuy nhiên, có chút lo lắng cho huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc khi Bình An không hoàn thành phần thi của mình trong lần cử đầu tiên. Trong khi đó, ở lần cử thứ hai, vận động viên người Trung Quốc Feng Qi đã nâng thành công mức 165kg và tạo áp lực rất lớn đối với Bình An.

Phải chờ đến lần cử thứ hai, Bình An mới chinh phục được mức tạ 176kg và gần như cầm chắc HCV. Với sự hưng phấn tâm lý của Bình An, ban huấn luyện quyết định đăng ký mức tạ 179kg để lực sĩ này phá kỷ lục châu Á. Và sau 2 lần cử, Bình An đã lập kỷ lục châu Á mới với thành tích 179kg. Theo cách tính của ban tổ chức đại hội, Bình An nhận HCV với mức tạ 176kg và vẫn được công nhận kỷ lục châu Á ở mức 179kg.

Lực sĩ Nguyễn Bình An cho biết: “4 năm qua kể từ sau Asian Para Games 2010 là quãng thời gian đầy khó khăn đối với tôi, song với nỗ lực cá nhân, cùng với sự chỉ bảo của ban huấn luyện đã giúp tôi có nhiều tiến bộ trong thi đấu. Tấm HCV này đã khẳng định điều đó và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trong tương lai”.

Với huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phúc, việc Bình An giành HCV Asian Para Games II là một bất ngờ lớn đối với ông. Ông cho biết: “4 năm trước, tại Quảng Châu, Bình An không giành được huy chương, song lực sĩ này đã có nhiều tiến bộ và tôi thực sự bất ngờ với phần thi đấu của An hôm nay”.

Như vậy, trong 2 ngày thi đấu đầu tiên tại Asian Para Games II, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đã giành được 2 HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Về thành tích toàn đoàn, tính đến 12h00 theo giờ địa phương (10h theo giờ Việt Nam), đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng số 4 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, tạm đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương.


TTXVN/Tin tức
Asian Para Games: Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng ngày thi đấu đầu tiên
Asian Para Games: Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng ngày thi đấu đầu tiên

Theo Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam, trong ngày thi đầu tiên, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu thành công và mang về 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; tạm thời đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN