Lợi thế ở thành Vinh

Bao giờ cũng thế, trận tranh siêu Cup QG chính là điểm gạch nối, khép lại mùa giải cũ đồng thời mở ra mùa bóng mới đầy sôi động. Năm nay, cuộc đối đầu giữa SLNA và Navibank Sài Gòn ở trận đấu siêu Cup còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi bóng đá Việt Nam vừa trải qua bước chuyển mình mạnh mẽ bằng sự ra đời của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Với lợi thế sân nhà, SLNA sẽ đem đến cho khán giả một trận đấu vì màu cờ sắc áo. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Không khí của trận tranh siêu Cup mùa bóng 2011 được đẩy lên “nóng” hơn từ hàng tuần lễ qua khi cả hai đại diện góp mặt trong cuộc đối đầu này là SLNA và Navibank Sài Gòn đều bày tỏ sự quyết tâm giành chiến thắng, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi cho mùa bóng mới. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, có nhiều lợi thế đang dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, đầu tiên phải kể đến việc được thi đấu tại sân nhà, SVĐ thành phố Vinh. Sau Đại hội hội CĐV SLNA vài ngày trước, CĐV xứ Nghệ dự kiến sẽ có màn diễu hành hoành tráng ủng hộ cho trận đấu cũng như đội bóng quê hương. Chưa hết, sân Vinh với sức chứa hơn hai vạn người được dự báo là sẽ phủ đầy sắc vàng, màu áo truyền thống của SLNA trong trận đấu chiều nay.

Có điểm tựa tinh thần từ các CĐV nhà, các cầu thủ SLNA có lý do để mà thi đấu một trận hết khả năng của mình với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Đành rằng đây mới chỉ là trận đấu khởi đầu cho mùa giải mới nên rất khó để SLNA hay kể cả Navibank Sài Gòn đạt được phong độ cao nhất của mình. Nhưng sau những gì đã thể hiện tại giải đấu tập huấn đã kết thúc ở Gia Lai cách đây chưa lâu, SLNA cho thấy họ vẫn là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào. Bên cạnh dàn nội binh đang ngày càng trưởng thành, số ngoại binh mới gia nhập đội bóng đều là những cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, được tuyển chọn kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang đến sự thay đổi về chất cho lối chơi của đội. Chỉ cần đội ngũ này kết hợp ăn ý với nhau là lối chơi của SLNA vô cùng nguy hiểm.

SLNA thì như thế, trong khi đối thủ của họ Navibank Sài Gòn cho dù đầy tham vọng nhưng sự chuẩn bị cho trận đấu siêu Cup lại không được như ý. Thời tiết không thuận lợi, sương mù tại Vinh khiến chuyến bay của BHL, các cầu thủ Navibank Sài Gòn ra thẳng Vinh không thể thực hiện được, thay vào đó, đội chỉ có thể bay ra Hà Nội rồi di chuyển vào địa điểm thi đấu bằng ô tô. Mất gần trọn ngày di chuyển khiến các cầu thủ Navibank Sài Gòn khá mệt mỏi và đội cũng chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều qua để làm quen với sân bãi và điều kiện thi đấu.

So với cuộc đối đầu ở trận chung kết Cup QG chừng 5 tháng trước, trong lần tái đấu này, cả SLNA lẫn Navibank Sài Gòn đều đã có sự thay đổi. Con người mới, lối chơi mới. Thế nhưng, có lẽ, sự chênh lệch về lực lượng, ưu thế thì vẫn đang thuộc về các cầu thủ SLNA. Liệu họ có cụ thể hóa được ưu thế này bằng chiến thắng để giành siêu Cup không đây?

Dự đoán: SLNA thắng 2-1.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN