Lo cho đội tuyển nữ Việt Nam

Dù giành HCĐ nhưng màn trình diễn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thực sự thuyết phục. Giải VTV Cup vừa qua là cơ hội tốt để lớp trẻ cọ xát, nhưng những cựu binh vẫn tiếp tục “cày ải” từ đầu tới cuối, dẫn đến những chấn thương đáng tiếc...

Trông vào cựu binh

Nhìn vào đội tuyển Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV mới đây sẽ thấy hầu như đội hình vẫn chỉ trông mong vào những gương mặt kỳ cựu như Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hoa… dù tuổi tác và chấn thương đang đè nặng trên đôi vai của họ. Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch khá nặng nề, nhưng bóng chuyền nữ Việt Nam đã không nhìn xa hơn, cụ thể là SEA Games sắp tới. Không có gương mặt mới nào, khiến lối chơi của toàn đội không tạo ra được tính sáng tạo, bất ngờ. Với một đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất giải, ĐT nữ Việt Nam đã không còn duy trì độ linh hoạt như những năm trước. Nhìn Kim Huệ liên tục thay ra cho thấy, các trụ cột của ĐT nữ đã bước qua thời kỳ sung mãn nhất của mình.

Đội tuyển nữ Nhật Bản có lối đánh biến hóa, hiệu quả. ảnh: Internet


Về con người, rõ ràng HLV Qiao Yu Chuan không có nhiều lựa chọn, trong khi giải được xem là đợt thử nghiệm quan trọng cho SEA Games vào cuối năm. Trong hầu hết các trận, chúng ta mới chỉ có 2 chủ công thực sự là Phạm Thị Yến và Đỗ Thị Minh (Bùi Thị Huệ về thi đấu cho CLB PV Oil Thái Bình) khiến trọng trách ghi điểm cho các phụ công như Trà Giang, Kim Huệ hay Ngọc Hoa là rất lớn. Vì lối chơi, ĐT nữ chưa phát huy hết sở trường từ những pha dứt điểm ở 2 biên. Đó là do cây chuyền hai của ĐT nữ là Hà Thị Hoa mới chỉ chơi tròn vai chứ chưa thật sự tung ra những đường chuyền mang tính đột biến cao. Việc phải căng sức, chủ công Phạm Thị Yến đã tái phát chấn thương dây chằng và có nguy cơ phải ngồi ngoài tại SEA Games cuối năm nay. HLV Qiao Yu Chuan lý giải: “Để chuẩn bị cho 2 giải đấu vừa qua, tôi và các học trò không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, hơn nữa trong tay tôi vẫn chưa có được các tuyển thủ tốt nhất. Cộng với lịch thi đấu của các giải khá gần nhau nên việc các tuyển thủ bị xuống sức là điều khó tránh khỏi”.

Với những hạn chế đã thấy, bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải có sự điều chỉnh để không bị tụt hậu so với khu vực. Trong đó, nhiệm vụ bắt buộc là phải trẻ hóa bởi dấu hiệu của một ĐT già nua đã rất rõ.

Đi một ngày đàng...

Dù ĐT Ôxtrâylia đã thua cả 3 séc nhưng hiếm khi nào người xem thấy các cô gái, đến từ xứ sở chuột túi thi đấu trùng xuống, trong khi ĐTVN đã thi đấu rất chủ quan sau khi thắng khá dễ ở 2 séc đầu. Dù chỉ là giải mời nhưng rõ ràng đang là vị thế của một nhà ĐKVĐ, hơn lúc nào hết ĐTVN cần phải thể hiện được “lửa” thi đấu của mình. Ngoài việc học hỏi về thái độ thi đấu, chắc chắn thầy trò HLV Qiao Yu Chuan sẽ “vỡ” ra rất nhiều điều về chuyên môn. Các cô gái Trung Quốc với trình độ cùng chiều cao khá đồng đều đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Đắk Lắk bằng những pha nhảy phát bóng hay đánh từ vạch 3m tạo ra rất nhiều bất ngờ với đối thủ. Bên cạnh đó, việc tổ chức phòng thủ, cũng như bám chắn của ĐT Trung Quốc luôn giành được những lợi thế nhất định.

Trong khi đó, cả Nhật Bản và Thái Lan dù chiều cao ở mức trung bình nhưng lại tỏ ra rất xuất sắc trong việc thực hiện bám chắn cũng như phòng thủ bước 1. Nhật Bản đang cho thấy mình chính là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch cùng với Trung Quốc, sau khi đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 chiều qua. Cũng với việc phát huy tối đa thế mạnh ở vị trí cây chuyền hai Yamaguchi (7) cùng sự cơ động của Minamoto (1) và Nakamura (10), Nhật Bản là đội bóng có công thủ toàn diện và họ xứng đáng lên ngôi vô địch giải này. Với CHDCND Triều Tiên, đội bóng này gây bất ngờ mạnh bởi lối chơi đánh bóng nhú ở giữa sân cũng như những pha đánh chồng.

Mỗi đội bóng đều mang tới giải một bản sắc riêng, đây chính là dịp không thể tốt hơn để các đội bóng Việt Nam, đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam học hỏi.

Anh Chi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN