Liverpool giành Cúp Liên đoàn Anh

Liverpool đã giải cơn khát danh hiệu bằng chức vô địch Carling Cup (Cúp Liên đoàn Anh), sau khi có chiến thắng 3-2 ở loạt đá luân lưu trước Cardiff ở trận chung kết (sau 120 phút hai đội hòa nhau 2-2). Chiến thắng này được kỳ vọng sẽ giúp đội quân áo đỏ tìm lại vinh quang như thuở nào.

Lần gần nhất thầy trò Liverpool giành cúp cách đây đã sáu năm khi họ đoạt FA Cup năm 2006 cũng bằng cách vượt qua West Ham United trên chấm 11m đầy may rủi. Sáu năm là cả một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng nên có thể hiểu được cảm xúc của các cầu thủ cũng như cổ động viên của Liverpool.

Giống như trong trận chung kết FA Cup sáu năm về trước, Liverpool cũng đã bị dẫn trước từ ngay trong hiệp 1, trước khi có bàn gỡ hòa ở giữa hiệp hai nhờ công của Martin Skrtel. Khi trận đấu bước sang hiệp phụ, Liverpool đã vươn lên dẫn điểm nhờ công của Dirk Kuyt. Nhưng khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 2 phút, đội bóng hạng dưới Cardiff đã gỡ hòa 2-2 buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m.

Những tưởng việc bị gỡ hòa khi tưởng như đã nắm chắc chiến thắng sẽ khiến các cầu thủ Liverpool thất vọng, khi cả Steven Gerrard lẫn Charlie Adam đều đá hỏng penalty. Tuy nhiên, tới lượt sút cuối cùng, người anh em họ của Gerrard là Anthony Gerrard đã không hoàn thành nhiệm vụ giúp Liverpool được hưởng vinh quang.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN