Úc mở rộng 2014

Li Na giành Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp

Thắng được hiệp đấu đầu tiên đầy cam go, Li Na như được tiếp thêm sức lực để kết thúc nhanh chóng hiệp đấy thứ 2, hoàn tất chiến thắng trước tay vợt người Slovakia Dominika Cibulkova 7-6; 6-0 trong trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2014.

 

Hiệp 1 của trận đấu thực sự là một hiệp đấu đầy kịch tính. Kéo dài suốt 70 phút, hai tay vợt liên tục mắc lỗi và để mất những ván đấu giao bóng mới phân định nổi thắng thua bằng loạt tie-break. Trong rất nhiều tình huống Li Na bị dồn xuống sát cuối sân, phải đỡ bóng ở sát các đường vạch sân hoặc bị đánh bóng sát người khiến những đường bóng đáp trả thường bổng hoặc vướng lưới. Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười, cô tìm lại được nhịp độ trận đấu và chiến thắng ở hiệp đấu có tính quyết định này.  

 

Li Na rạng rỡ nâng chiếc cúp vô địch đơn nữ Úc mở rộng 2014.

Hiệp đấu thứ 2 khá nhanh chóng trở thành hiệp đấu Li Na chiếm thế thượng phong và thắng 6 ván không có cơ hội cho tay vợt lần đầu tiên tham dự trận chung kết Grand Slam một ván gỡ.

 

Như vậy, hạt giống số 4 người Trung Quốc, sau 3 lần nỗ lực tại sân quần vợt Công viên Melbourne đã có được giải thưởng lớn và danh giá này. Grand Slam đầu tiên của Li Na là chiến thắng ở Roland Garros 2011.

 

Còn cô gái 24 tuổi Cibulkova, chỉ được xếp hạt giống 20 đã trở thành hiện tượng thú vị ở Giải Úc mở rộng 2014 khi đánh bại nhiều tay vợt mạnh, trong đó có hạt giống số 3 Sharapova để giành ngôi vị á quân tại nội dung đơn nữ.

 

Lê Sơn

Nadal đau tay vẫn thắng rực rỡ để vào chung kết
Nadal đau tay vẫn thắng rực rỡ để vào chung kết

Rafa Nadal bị thương khá nghiêm trọng ở tay nhưng không vì thế mà Roger Federer có thể tận dụng được lợi thế này. Trận bán kết đơn nam thứ 2 đã kết thúc khá nhanh chóng với phần thắng7-6 6-3 6-3 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN