Lê Quang Liêm tham dự giải cờ vua Aeroflot mở rộng: “Tấn công” tốp 20 thế giới

Lê Quang Liêm (ảnh) hiện đã có mặt ở Mátxcơva (Nga), tham dự giải cờ vua danh giá hàng đầu thế giới Aeroflot mở rộng với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Giải đấu này là khởi đầu cho hành trình tấn công tốp 20 thế giới trong năm nay của Liêm.

“Cú ăn ba” lịch sử?

Trở về từ giải Anh mở rộng với vị trí thứ 7 chung cuộc, kỳ thủ người TP.HCM chỉ kịp nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lên đường sang Nga. Đi với Quang Liêm lần này có cả anh trai Lê Quang Long, người cũng sẽ thi đấu hạng B của giải, cùng với bố và HLV Lâm Minh Châu.

Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Sau 11 năm tổ chức, Lê Quang Liêm đã tạo nên lịch sử của giải đấu khi là kỳ thủ duy nhất 2 năm liền vô địch. Đây là một thành tích rất khó có kỳ thủ nào lặp lại được bởi Aeroflot luôn là giải đấu có tính cạnh tranh cao hàng đầu thế giới. Thế nhưng chắc chắn kỳ thủ người Việt Nam sẽ tiếp tục muốn nối dài thành tích ấn tượng của mình, giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Nếu điều này được thực hiện, đó sẽ là một cột mốc lịch sử của giải đấu có giá trị giải thưởng cho ngôi vô địch lên tới 20.000 euro này. Tất nhiên để hoàn thành mục tiêu, Quang Liêm sẽ phải trải qua 9 ván cờ đấu sức, đấu trí thực sự. Hơn nữa, với việc 2 lần vô địch liên tiếp, Quang Liêm đang trở thành người được các đối thủ mong muốn đánh bại hơn bao giờ hết. Xác định khó khăn đó, trước giờ lên đường, Quang Liêm nhận xét: “Năm nay, số lượng kỳ thủ cùng tôi thi đấu hạng A là 77 người, có giảm so với các năm trước (năm 2011 là 80, 2010 là 86) nhưng ngược lại, mức độ cạnh tranh lại khốc liệt hơn. Cụ thể, ngoài các kỳ thủ có hệ số elo trên 2.550, BTC còn chủ động mời nhiều kỳ thủ trẻ đang thi đấu rất tiến bộ như Szabo (elo 2.547), Fedoseev (2.525), Shanglei (2.516)…Việc có thêm nhiều đối thủ mới cũng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ tại giải lần này và tôi sẽ phải thi đấu rất tập trung”.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tư thế của một nhà đương kim vô địch, Quang Liêm đang rất tự tin bước vào giải đấu. Nếu tiếp tục giành ngôi vô địch giải năm nay, kỳ thủ người TP.HCM không chỉ đi vào lịch sử giải đấu, mà còn tiếp tục giành suất chính thức tham dự giải Siêu đại kiện tướng Dortmund 2012 tại Đức, giải đấu mà Liêm hiện là đương kim Á quân, đồng thời có thêm bước tiến lớn về hệ số elo để tấn công vào tốp 20 thế giới.

Chờ năm “bội thu”

Quang Liêm là một trong những gương mặt thể thao hiếm hoi của Việt Nam có thể tự “sống khỏe” bằng nghề. Cứ tính riêng giải Aeroflot, nếu vô địch, phần thưởng đã là 20.000 euro, không phải là nhỏ. Còn trong năm, Quang Liêm sẽ tham dự hàng chục giải đấu khác, cùng với đó là việc được các CLB danh tiếng mời thi đấu.

Còn nhớ năm 2010, với ngôi vô địch giải Aeroflot, Quang Liêm được nhận 21.000 euro. Tại giải Mátxcơva mở rộng, anh có được 8.000 euro cho danh hiệu HCĐ. Ngoài ra, danh hiệu á quân Giải các siêu đại kiện tướng quốc tế ở Dortmund (Đức) cũng giúp kỳ thủ này có thêm 7.000 euro, vô địch Giải cờ vua tưởng niệm cố Chủ tịch Fide - Florencio Campomanes tại Philíppin (9.500 USD), giải VĐQG (4.000 USD). Năm 2011, các giải thưởng của Liêm còn tăng hơn và theo ước tính, kỳ thủ người TP.HCM nhận được không dưới 1 tỷ đồng. Trong tương lai. Liêm khả năng còn là VĐV kiếm nhiều tiền nhất từ chính nghề của mình khi có hàng loạt các CLB nước ngoài mời thi đấu.

Có thể nói, Liêm là điển hình cho việc các VĐV thể thao có thể “sống khỏe” bằng chính nghề của mình nếu thực sự tài năng và gặp may mắn. Quang Liêm đang trở thành tấm gương sáng để các thế hệ trẻ soi vào, giúp họ có thêm nghị lực để phấn đấu, theo đuổi.

Thành công của Quang Liêm và một số tài năng trẻ khác của thể thao Việt Nam thời gian gần đây trên đấu trường quốc tế đã cho thấy, tiềm năng của các VĐV trẻ Việt Nam là rất lớn. Để đưa một nền thể thao phát triển, có lẽ không còn cách nào khác là xây dựng một đội ngũ trẻ hùng hậu và có năng lực thật sự.

ANH CHI

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN