Làng quần vợt cẩn trọng trước thềm giải đấu lớn

Serena Williams vừa tuyên bố rút lui khỏi Madrid mở rộng do gặp chấn thương đùi. Đây là một điều đáng tiếc bởi trong ngày hôm nay tay vợt số 1 thế giới có trận tứ kết gặp Petra Kvitova.

 

Liền 2 giải đấu tiền Pháp mở rộng trước đó, cô em nhà Williams đều ẵm trọn 2 chức vô địch. Và việc dính chấn thương trở lại ngay khi còn cách Pháp mở rộng có 2 tuần hẳn khiến tay vợt số 1 thế giới ở tuổi 32 phải lo ngại. Cô cần thời gian cho chính mình để có thể phục hồi cho giải đấu lớn.

 

Chấn thương luôn là nỗi lo của các tay vợt hàng đầu trước thềm các giải đấu lớn.


Cho đến nay Serena Williams đã 17 lần vô địch các giải Grand Slam và có thành tích 15 chiến thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện Madrid. Sau chiến thắng ở vòng 3 cô cũng có được trận thắng thứ 650 trong sự nghiệp quần vợt nữ chuyên nghiệp. Nhưng khát khao thành tích cũng không thể thắng được những lo lắng khi dính chấn thương, Serena quyết định dừng bước.

 

Cô chia sẻ: “Chấn thương xuất hiện ngay từ vòng 1 cho đến nay đã trở nên nghiêm trọng. Tôi cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Thực sự là tôi thấy rất buồn bực vì điều này… Tôi không muốn phải nghỉ thi đấu ngay ở cuối tuần diễn ra những trận đấu quan trọng của giải đấu.”

 

Trước khi Madrid khởi tranh, Djokovic cũng đã phải rút lui vì lo sợ không đủ thể lực để thi đấu pháp mở rộng. Chấn thương cổ tay của anh cũng nặng hơn sau khi giải Monte Carlo Masters kết thúc. Tay vợt nam số 2 thế giới đang hy vọng có thể thắng Pháp mở rộng để hoàn thành bộ sưu tập đủ các danh hiệu Grand Slam.

 

Tiếp đó, tay vợt số 4 thế giới Victoria Azarenka cũng gặp chấn thương ở chân buộc phải rút lui ở cả 2 giải Madrid (từ 3-11/5)  và Rome (từ 12-18/5). Kể từ sau trận tứ kết tại Úc mở rộng, tay vợt 24 tuổi người Belarus chỉ chơi có một giải là Indian Wells từ tháng 3. Vừa chơi trận đầu tiên cô đã dính chấn thương.

 

Giải Roland Garros – giải Grand Slam thứ 2 trong năm - sẽ diễn ra trên mặt sân đất nện trong vòng 2 tuần tính từ ngày 25/5.

 

 

Lê Sơn

Chấn thương phủ bóng chung kết Grand Slam
Chấn thương phủ bóng chung kết Grand Slam

Chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2013 chỉ suýt chút nữa đã trở thành một bi kịch với cú ngã khiến tất cả các khán giả nín thở vì lo lắng ở phần cuối trận đấu của tay vợt về nhì Li Na.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN