Lần đầu tiên Việt Nam dự giải quốc tế Suzuki Asian Challenge

Ngày 8/3, Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức giải thi đấu Suzuki Raider R150 – nằm trong khuôn khổ tranh Cúp Vô địch Quốc gia.


Quang cảnh cuộc họp báo.


Giải đấu còn nhằm tìm kiếm gương mặt xuất sắc của Việt Nam tham dự giải thi đấu quốc tê Suzuki Asian Challenge 2015. Do vậy năm nay các vận động viên tham dự sẽ được đăng kí tự do không phân biệt hệ chuyên nghiệp hay bán chuyên, nhằm tạo cơ hội cho tất cả các vận động viên đến với một giải thi đấu đẳng cấp quốc tế như Suzuki Asian Challenge.


Sau 7 đợt đua, tay đua Nguyễn Quang Khải đã xuất sắc đạt quán quân, về nhì là tay đua Nguyễn Hoàng Anh Dũng, thứ ba là tay đua Nguyễn Thanh Vũ. Như vậy tay đua Nguyễn Quang Khải sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải thi đấu quốc tế Suzuki Asian Challenge 2015, được tổ chức tại Malaysia vào tháng 4/2015.


Giải thi đấu Suzuki Asian Challenge 2015 là giải thi đấu nằm trong hệ thống các giải dành riêng cho dòng xe Raider tại khu vực Đông Nam Á với sự tham gia của 15 vận động viên. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự.


Dự kiến vòng 1 của giải thi đấu quốc tế Suzuki Asian Challenge 2015 sẽ chính thức được tổ chức vào tháng 4/2015 tại đường đua Sepang, Malaysia. Tiếp theo 4 vòng còn lại của giải Suzuki Asian Challenge sẽ lần lượt được tổ chức tại Indonesia , Nhật Bản (2 vòng) và Thái Lan. Trong đó, một trong hai vòng đua tổ chức tại Nhật Bản sẽ được tổ chức tại đường đua Suzuka, đường đua nổi tiếng và danh giá trong các cuộc đua xe GP, F1.


Giải đấu này chính là cơ hội “vàng” cho các vận động viên Đông Nam Á nói chung và đặc biệt là đại diện đến từ Việt Nam được tập luyện, học hỏi và tham gia thi đấu cùng với những vận động viên chuyên nghiệp trong khu vực và thế giới, hướng đến mục tiêu xây dựng đội thi đấu Suzuki Moto GP trong tương lai.


Trần Thị Thu Hiền

Giá vé trận bán kết AFF Suzuki Cup từ 150 – 400 nghìn đồng
Giá vé trận bán kết AFF Suzuki Cup từ 150 – 400 nghìn đồng

VFF đã có kế hoạch bán vé vòng bán kết lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia. Vé cho trận đấu này sẽ có bốn mệnh giá, cao nhất là 400 nghìn đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN