Làm mới tuyển quốc gia

Thất bại tại AFF Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tập trung toàn lực cho các mục tiêu trong năm 2017, quan trọng nhất là SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia.

Năm 2017 có thể xem là “năm bản lề” của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U20 sẽ tham dự World Cup U20. Không lâu sau đó, đội tuyển U22 tham dự SEA Games 2017. Nhưng đội tuyển Việt Nam mới là những người mở hàng cho một chuỗi sự kiện bóng đá quốc tế trong năm 2017. Theo đó, ngày 4/2 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng.


Trong cuộc họp rút kinh nghiệm AFF Cup 2016 mới đây, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Nếu không có sự trẻ hóaquyết liệt sẽ bị động về lực lượng. VFF sau khi có sự đánh giá lực lượng rất tiềm năng nên trẻ hóalà nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. VFF cũng đã đề nghị HLV trưởng ưu tiên sử dụng các cầu thủ ở lứa tuổi thi đấu SEA Games.

 

Như vậy, đội tuyển Việt Nam cần được trẻ hóa ngay tại vòng loại Asian Cup nhằm tạo tiền đề cho thành công ở VCK U20 thế giới cũng như SEA Games 2017. Các cầu thủ thuộc lứa U22, U23 cần phải được triệu tập và sử dụng một cách thường xuyên nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm trận mạc. Những cầu thủ xuất sắc nhất của U19 Việt Nam như Trọng Đại, Quang Hải, Tiến Dụng… cũng cần được tạo cơ hội như những đàn anh ở đội tuyển U22 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường để tham gia đội tuyển Việt Nam. Việc được tập luyện và thi đấu đấu ở môi trường lớn sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành.

“Đang có nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình, VFF đặt quyết tâm tại SEA Games 29, đội tuyển U23 Việt Nam cố gắng có mặt chung kết và phấn đấu đạt thành tích cao nhất” Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn


Sau AFF Suzuki Cup 2016, tuyển Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết là phải trẻ hóa toàn diện để tìm kiếm thành công trong tương lai. Việc Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương - những người cuối cùng của đội hình vô địch AFF Suzuki Cup 2008, tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam sẽ có cuộc chuyển giao thế hệ đáng chờ đợi nhất kể từ năm 2003, lứa cầu thủ sau đó đã vô địch AFF Cup 2008.

Nhiệm vụ của HLV Hữu Thắng lúc này là cụ thể hóa cuộc chuyển giao thế hệ cầu thủ ở tuyển Việt Nam. Đặc biệt là có kế hoạch phù hợp nhất giúp U23 Việt Nam thành công tại SEA Games 2017. Trong đội tuyển quốc gia hiện nay, có đến 10 cầu thủ từng khoác áo U23 dự SEA Games 2015 và VCK U23 châu Á 2016, phân nửa số đó vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 2017. Có nhiều người như Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh… hiện đang giữ vị trí chính thức và sẽ là nòng cốt cho cuộc chuyển giao thế hệ mà VFF đang hướng đến. Đây là việc làm bắt buộc và sự thành bại của cuộc chuyển giao về lực lượng sẽ quyết định đến sức mạnh của đội tuyển.

Những cầu thủ U19 Việt Nam năm nào với lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường giờ đây đang là nòng cốt của tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Tại AFF Cup vừa qua, lứa cầu thủ này đã mang đến sinh khí mới cho đội tuyển. Họ đã chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể thay thế lớp đàn anh gánh vác sứ mệnh mà nền bóng đá giao phó.

Còn với U19 hiện nay, có thể khẳng định đây là lứa cầu thủ tài năng. Ngay khi kết thúc giải U19 châu Á 2016, đã có tới 10 cầu thủ lứa U19 này được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam. Những cầu thủ này có khả năng sẽ được trao cơ hội thử sức tại SEA Games năm tới.

Với lộ trình trẻ hóa được tiến hành trong 2 năm, bóng đá Việt Nam sẽ có một thế hệ cầu thủ mới đủ độ thiện chiến để nuôi tham vọng tại AFF Suzuki Cup 2018. Ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị về lực lượng cho giải đấu nên bắt buộc phải xây dựng cho được một thế hệ cầu thủ mới. Mọi thứ đang chờ đợi vào cuộc cách mạng của HLV Hữu Thắng với cuộc chuyển giao thế hệ tới đây. Mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam năm sau sẽ là HCV SEA Games 29. Và để làm tốt nhất có thể ở sân chơi này, các cầu thủ trẻ cần được quan tâm một cách nghiêm túc.

Minh Đăng
Công Vinh, Thành Lương đồng loạt chia tay đội tuyển Việt Nam
Công Vinh, Thành Lương đồng loạt chia tay đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh và đội phó Phạm Thành Lương đã đồng loạt nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam sau thất bại trước Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN