Kịch tính đến phút chót

Đã 3 mùa giải, ngôi vô địch đua xe công thức 1 (F1) là cuộc chiến giữa Nico Rosberg và Lewis Hamilton. Thế nhưng chưa bao giờ, cho đến tận giải đấu cuối cùng mà cuộc đua song mã lại kịch tính như mùa giải năm nay. Chặng đua cuối tại Abu Dhabi chính là điểm mốc để phân định thắng thua giữa 2 “ngựa chiến” nhà Mercedes.

Hamilton cần một phép màu


Mercedes đã về đích từ lâu vì 2 “ngựa chiến” liên tục về nhất nhì ở mùa giải này. Nhưng cho đến cuối mùa giải, ai đăng quang ngôi vô địch, Nico Rosberg hay Lewis Hamilton vẫn đang là câu hỏi để ngỏ.

Họ sẽ đua vì cơ hội ghi tên vào lịch sử và vì mối duyên nợ của hai tài năng cùng thời. Ảnh: Daily Mail

Trên thực tế, Hamilton còn rất ít cơ hội để vô địch thế giới F1 lần thứ 4. Tay đua người Anh cần phải nhất giải đua tại Abu Dhabi, trong khi người đồng đội của anh Nico Rosberg không phải là một trong 3 người đứng được trên bục nhận giải - mà điều này đã  cách đây quá lâu rồi, kể từ tháng 8.

 

Trên bảng xếp hạng, Rosberg đang dẫn đầu với cách biệt 12 điểm (Rosberg 367 điểm, Hamilon 355 điểm). Tuy nhiên 3 giải đua gần đây tay đua người Đức luôn để Hamilton giành được vị trí thứ nhất. Điều này khiến Hamilton thêm hy vọng, đặc biệt khi đua trên trường đua Yas Marina Circuit vốn có đoạn đường thẳng khá dài, phù hợp với động cơ của Mercedes. Việc của tay đua người Anh lúc này là tận dụng mọi cơ hội về nhất và thầm mong vì một lỗi gì đó, mà Rosberg không thể hoàn thành cuộc đua.

 

ROSBERG SẼ LÀ TAY ĐUA VÔ ĐỊCH F1 NẾU TẠI ABU DHABI:

- Anh về nhất hoặc được đứng lên bục nhận giải

- Anh về thứ 4, 5 hoặc 6 trong khi Hamilton không vô địch

- Anh về thứ 7 hoặc 8 trong khi Hamilton về đích từ thứ 3 trở xuống

- Anh về thứ 9 hoặc 10 trong khi Hamilton không được đứng trên bục nhận giải

- Hamilton về đích từ thứ 5 trở xuống hoặc gặp trục trặc không thể về đích








HAMILTON SẼ LÀ TAY ĐUA VÔ ĐỊCH F1 NẾU TẠI ABU DHABI:

- Anh về nhất trong khi Rosberg về đích từ thứ 4 trở xuống

- Anh về thứ 2 trong khi Rosberg về đích từ thứ 7 trở xuống

- Anh về thứ 3 trong khi Rosberg về đích từ thứ 9 trở xuống






Ai xứng đáng?


Sau 21 vòng đua của một mùa giải, ai là người xứng đáng vô địch hơn cả? Rosberg luôn được coi là tay đua thứ 2, xếp sau về độ ưu tiên trong đội Mercedes. Mùa giải 2014 và 2015, Rosberg đã “nhường” ngôi vô địch cho Hamilton cũng ở những chặng đấu cuối mùa. Việc đó nếu lặp lại ở mùa giải này sẽ là nỗi đau quá lớn đối với tay đua nước Đức. Nó giống như trường hợp của Rubens Barrichello - trọn đời nấp dưới cái bóng của Michael Schumacher ở đội Ferrari; hay trường hợp của Mark Webber - ẩn sau chiến thắng của Sebastian Vettel ở đội Red Bull.

Vụ va chạm ở vòng đua cuối hồi tháng 7 tại Áo khiến Rosberg bị loại khỏi cuộc đua vì hỏng xe trong khi Hamilton về nhất. Câu chuyện càng làm dấy lên mối nghi ngại về mâu thuẫn giữa hai tay đua cùng đội. Ảnh: Skysport


Nếu thất bại, đây sẽ là nỗi đau khó diễn tả của Rosberg - con trai của một nhà cựu vô địch. Rosberg tìm kiếm chiến thắng đầu tiên để tiếp bước cha, tay đua Keke vô địch mùa giải 1982. Từ trước nay, mới chỉ có đôi cha con vô địch F1 là 2 tay đua Graham và Damon Hill.

 

Rosberg khởi đầu mùa giải khá tốt với 4 chiến thắng liên tiếp. Thế nhưng đến giữa mùa giải, Hamilton vươn lên thắng liền 4 giải liên tiếp. Ba mùa giải gần đây tại Austin, Mexico City và Sao Paulo, Hamilton chiến thắng nhưng Rosberg cũng không kém cạnh với 3 lần về nhì.

 

Abu Dhabi có thể nói là khá quen thuộc với Rosberg khi anh có được hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp là ở trường đua này hồi tháng 11 năm ngoái. Chỉ cần chút cẩn trọng và thi đấu an toàn, về đích ở vị trí thứ 2 như những chặng trước hoặc chí ít là thứ 3, Rosberg đã đủ điểm vô địch cả mùa giải. Chiến thắng chưa bao giờ gần anh đến thế.

 

Nhưng cuộc đua sẽ không dễ dàng bởi đó là một bài kiểm tra khắc nghiệt về sức mạnh tinh thần. Về mặt tinh thần, hẳn Hamilton có nhiều lợi thế khi liên tục nhất 3 chặng gần đây. Trong tổng số 20 chặng đã đua, chỉ có 4 chặng anh không được bước lên bục nhận giải. Trong đó, có 3 chặng Hamilton bị hỏng động cơ ở các giải tại Trung Quốc, Nga và Malaysia.

 

Con số này của Rosberg là 4 chặng. Khoảng cách cũng không quá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại mùa giải 2007, Hamilton cũng đã vượt qua Felipe Massa vòng đấu cuối để bước lên đỉnh vinh quang. Anh cho thấy chưa bao giờ mình thôi nỗ lực cho chức vô địch hay chiến thắng tay vợt cùng đội.

 

Chắt chiu từng điểm số


Theo cách tính điểm của Ban tổ chức đua xe công thức 1, tay đua về nhất được 25 điểm, về nhì được 18 điểm, thứ ba được 15 điểm. Các vị trí dưới lần lượt là thứ tư được 12 điểm, thứ năm được 10 điểm, thứ sáu được 8 điểm, thứ bẩy được 6 điểm, thứ tám 4 điểm, thứ chín 2 điểm và về thứ 10 được cộng 1 điểm. Ngoài tốp 10 sẽ không được cộng điểm.

 

Trường hợp 2 tay đua bằng điểm nhau vẫn có thể xảy ra khi Rosberg không có điểm mà Hamilton về đích ở vị trí thứ tư. Khi ấy, ban tổ chức sẽ tính đến số lần các tay đua thắng giải. Nếu số lần về nhất bằng nhau sẽ xét thêm số lần về nhì hoặc ba. Với số lần về nhất đang ngang bằng, số lần về nhì của Rosberg hiện đang lợi thế hơn khi anh có 4 lần về nhì chặng trong khi Hamilton là 3.

 

Một trường hợp khác, nếu Rosberg về đích ở Abu Dhabi ở vị trí thứ 7, Hamilton thứ 2 thì cả hai cũng sẽ bằng điểm là 373 điểm, cùng 9 chặng thắng và 4 trận về nhì, số lần về ba sẽ được tính đến. Lợi thế số lần về ba đang thuộc về Hamilton khi anh dẫn trước đối thủ 4 lần so với 2 lần của Rosberg. Rõ ràng, cuộc đua giành giật từng điểm số cho tới chặng đua cuối mùa giải là rất hấp dẫn.

 

Phát biểu trước giải đấu, Lewis Hamilton cho biết: "Mùa giải năm nay không hẳn là một mùa giải tuyệt vời. Dù tôi có làm gì vào cuối tuần này, tôi vẫn phải đối mặt với hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhưng tôi không thể và sẽ không ngừng cố gắng. Sẽ không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi tự hào về bản thân và những gì mình làm được cũng như sẽ nỗ lực hết mình vì cuộc đua”.

 

Nico Rosberg thì chia sẻ: "Được góp mặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải lần thứ 3 liên tiếp với Lewis là một điều tuyệt vời. Tôi đã có một tuần thư thái bên bạn bè và người thân, điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang ở một xuất phát tuyệt vời vào cuối tuần. Tôi sẽ làm mọi cách để được vô địch cả mùa giải”.

 

Điều gì xảy ra tất sẽ xảy ra. Chỉ còn 1 chặng đấu nữa và Rosberg đang dẫn trước 12 điểm. Hấp dẫn và kịch tính đến phút chót, cuộc đua ngày 26/7 (20h ngày 27/7 theo giờ Việt Nam) sẽ quyết định ai là người thi đấu tốt nhất năm 2016.

 

Cùng xem câu chuyện duyên nợ của Nico Rosberg và Lewis Hamilton qua ảnh:


Cả 2 đã là bạn bè chung đường đua xe ô tô nhỏ từ năm 15 tuổi. Năm 2013, họ bắt đầu thi đấu chung trong màu áo Mercedes tại giải đua F1. Ảnh: Hamilton.com

2015, Hamilton vô địch và có nhiều lý do để cười trong khi Rosberg làm mặt buồn. Ảnh Daily Mail

Để mất chức vô địch 2015 vào tay Hamilton, Rosberg để lại ấn tượng xấu khi ném mũ vào đối thủ tại United State GP. Ảnh: Sky Sport

Hamilton không giấu nổi niềm vui khi thắng giải đua Bahrain GP hồi mùa giải 2014. Ảnh: Daily Mail

Niềm vui có vẻ không dễ chia sẻ. Khi Hamilton vô địch Bahrain GP năm 2015. Ảnh: Daily Mail

Đến lượt Hamilton buồn vì Rosberg thắng tại Singapore GP năm nay. Ảnh Daily Mail

Tại Monaco GP 2015, Rosberg về nhất trong khi Hamilton chỉ về thứ ba. Ảnh: Daily Mail

Hamilton đùa vui với fan trong khi Rosberg trả lời phỏng vấn tại Singapore. Ảnh: Reuters

Có thể bắt tay nhưng vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Ảnh: AFP

Mặc dù cùng chung chiếc mũ đen nhà Mercedes nhưng quay lưng mỗi người đi một đường luôn là vẻ thường thấy của cả hai. Ảnh: Reuters


Lê Sơn
Mercedes vô đối tại F1 - 2016
Mercedes vô đối tại F1 - 2016

Sự vươn lên mạnh mẽ của hai đội Red Bull và Ferrari ,cùng tín hiệu lạc quan từ các đội "chiếu dưới" hồi đầu mùa giải, tưởng như cuộc đua hấp dẫn và kịch tính ở mùa giải F1 2016 sẽ là mùa giải dài nhất trong lịch sử F1, khi các tay đua sẽ phải chinh phục 21 chặng đua đầy thử thách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN