Không dễ giành huy chương điền kinh Asiad

Bốn năm trước, tại Quảng Châu (Trung Quốc), điền kinh Việt Nam đã khiến người hâm mộ ngất ngây với 3 HCB và 2 HCĐ lịch sử. Trở lại đấu trường Asiad năm nay (diễn ra tháng 9/2014 tại Hàn Quốc), điền kinh Việt Nam vẫn được kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên cuộc săn tìm huy chương lần này sẽ không hề dễ dàng.

SEA Games 27 là một giải đấu vừa thành công, vừa thất bại của điền kinh Việt Nam. Thành công vì vào những giây phút cuối, đội tuyển đã hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 10 HCV. Còn thất bại là vì những mũi nhọn được đầu tư mạnh lại có phần hụt hơi. Những kinh nghiệm từ SEA Games vừa qua cần được điền kinh Việt Nam rút ra, để đạt thành tích tốt hơn tại sự kiện lớn nhất trong năm 2014 là Asiad 17.


Đủ mặt Hương, Hằng


Chuẩn bị cho các giải đấu năm 2014, kể từ ngày 1/1, một số tổ điền kinh, như nhảy cao, cự ly trung bình, cự ly dài, tổ chạy ngắn, nhảy ba bước... đã được tập trung tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

 

Điền kinh Việt Nam đang rất kỳ vọng vào sự trở lại của Trương Thanh Hằng (số đeo 641). Ảnh: AFP - TTXVN


Đáng chú ý, sau một thời gian dài chữa trị chấn thương, “Cô gái vàng” ở đường chạy trung bình, Trương Thanh Hằng, đã trở lại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng. Thanh Hằng đang nỗ lực tập luyện, nhằm tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất, với mong muốn tái hiện thành tích ở Asiad 16 (2 HCB 800 m, 1.500 m). Tháng 11/2013, Thanh Hằng đã khởi động trở lại tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc và giành HCV cự ly 800m, với thành tích 2 phút 23 giây 59, nhưng thành tích đó vẫn còn kém rất xa chỉ số 2 phút 00 giây 91 mà cô đạt được ở Asiad 16.


Ở cự ly trung bình, Đỗ Thị Thảo được đánh giá là người sẽ tiếp bước đàn chị Thanh Hằng. Tuy nhiên, dù đã giành 2 HCV SEA Games 27, chỉ số chuyên môn hiện tại của Đỗ Thị Thảo vẫn cực kỳ khó để giúp cô có thể đua tranh huy chương ở đấu trường Asiad.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã lên kế hoạch đưa một nhóm VĐV trọng điểm sang Đức tập huấn dài hạn, bắt đầu từ tháng 3 tới, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành huy chương Asiad 17, trong đó có Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo... Tuy nhiên, kế hoạch này còn đang phải chờ sự phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục TDTT.


Về phần Vũ Thị Hương, dù bước sang tuổi 28, nhưng “Nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á vẫn đang rất quyết tâm một lần nữa giành huy chương Asiad. Ngay sau SEA Games 27, Hương đã bắt tay vào tập luyện. So với cuộc đấu 4 năm trước, lần này Hương sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mới, như Wei Yongli của Trung Quốc (thành tích 11 giây 29 rất xuất sắc ở cự ly 100 m), hay Viktoryia Zyabkina (Kazakhstan), Asha Roy, Dutee Chand (Ấn Độ) ở cự ly 200 m.

Vì thế, nếu muốn giành được huy chương tại Asiad 17, Hương phải quay lại được thời hoàng kim của cô cách đây 4 năm, hoặc phải cải thiện được khoảng 10% giây so với 2 thành tích ở SEA Games 27: 11 giây 59 (100 m) và 23 giây 55 (200 m). Dù sao, so với thời Asiad 2010, đối thủ cạnh tranh với Hương là Guzel Khubbieva (Uzbekistan) đã nghỉ thi đấu vì tuổi tác, đồng thời nhà vô địch Chisato Fukushima (Nhật Bản) đã không còn duy trì được phong độ cao. Đây có thể là những thuận lợi cho Hương trong đợt Asiad kỳ này.


“Không thể ăn xổi”


Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) ông Dương Đức Thủy, cho biết, đội tuyển điền kinh Việt Nam hiện có khoảng 12 - 15 gương mặt sáng giá, đặc biệt là cự ly dài, nhưng tại Asiad chủ yếu vẫn trông vào lực lượng nữ. Ngoài các gương mặt cũ là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, hay Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), chúng ta cũng có thể hy vọng vào những VĐV trẻ triển vọng, như Quách Thị Lan (400 m rào), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước).


Năm 2013, Quách Thị Lan đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Cô gái dân tộc Mường này được đánh giá là một tài năng hiếm gặp và đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Tổng cục TDTT phối hợp đầu tư mạnh, cử đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Tiếc rằng, tại SEA Games 27, Lan chưa đáp lại kỳ vọng, khi chỉ giành HCB ở 2 nội dung 400 m và 400m vượt rào. Nguyên nhân được giới chuyên môn phân tích khá nhiều, trong đó có lý do là Lan còn non kinh nghiệm và bị “khớp” về tâm lý.


Năm nay, Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, tập trung đầu tư cho Quách Thị Lan, giúp VĐV này rèn bản lĩnh thi đấu và nâng cao thành tích, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Asiad 17.


Tương tự như vậy, Trần Huệ Hoa cũng được đánh giá có khả năng tiềm ẩn giành huy chương Asiad ở nội dung nhảy ba bước, sau khi cô gái người TP.HCM này phá kỷ lục quốc gia tại SEA Games 27, với thông số 14m12, vượt tới... 19 cm so với cột mốc cũ. Thông số này thậm chí còn vượt cả mức chuẩn B Olympic 2012.


Ông Dương Đức Thủy nhấn mạnh: “Đối với các gương mặt trẻ tiềm năng hiện nay, vấn đề chỉ còn là tìm được chuyên gia giỏi và địa điểm tập huấn phù hợp. Nhưng chúng ta cũng không nên đòi hỏi ở họ quá nhiều vào thời điểm này. Không thể ăn xổi, gây áp lực về thành tích, mà cần phải cho họ thời gian để dần phát huy hết khả năng của mình”.


Thảo Trang

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN