Khởi tranh nội dung Canoeing và Rowing Đại hội TDTT toàn quốc

Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014, ngày 1/12, tại Trung tâm đua thuyền hồ Sông Giá (xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), bộ môn Canoeing và Rowing đã chính thức khởi tranh.

Các VĐV tranh tài  nội dung Canoeing 1.000 m đôi nam.  Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Tham gia có gần 200 vận động viên đến từ 19 đơn vị trên toàn quốc. Tại nội dung Canoeing, các vận động viên sẽ tranh tài ở ba cự ly 200 m, 500 m và 1.000 m. Tại mỗi cự ly, các vận động viên được chia làm các nhóm gồm C1, C2, C4 và K1, K2, K4. Đối với nội dung Rowing, các vận động viên sẽ thi đấu ở cự ly 2.000 m. Các vận động viên nam, nữ được chia làm 2 nhóm hạng để tranh tài là hạng nặng và hạng nhẹ.

Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, cho biết: Canoeing và Rowing là 2 trong 5 môn thi đấu thuộc chương trình Đại hội ở Hải Phòng.

Nơi đang diễn ra hai nội dung này là Dự án Khu đua thuyền có mức đầu tư hơn 194 tỷ đồng, có chiều ngang 500 m, chiều dài 5 km. Quy mô khu đua thuyền rộng 9,3 ha. Sau Đại hội, Khu đua thuyền sẽ trở thành Trung tâm đua thuyền quốc gia, để đội tuyển quốc gia tập huấn thường xuyên tại đây.

Cuộc tranh tài ở hai nội dung này sẽ kết thúc ngày 10/12.

Hoàng Ngọc

Canoeing Việt Nam tự tin sẽ giành HCV
Canoeing Việt Nam tự tin sẽ giành HCV

Trong ngày thứ 3 của nội dung thi canoeing, các tay chèo Việt Nam đều hy vọng đoạt huy chương, trong đó vận động viên Trần Văn Long được kỳ vọng sẽ giành Huy chương Vàng ở nội dung đơn nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN