Khởi tranh Giải pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2011

Giải pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2011 đã chính thức khởi tranh ngày 22/10 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.


Năm nay, giải đấu quy tụ 24 tay cơ hàng đầu của làng Billiard - snooker đến từ các tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Trong các gương mặt vận động viên dự giải, đáng chú ý là hai nhà đương kim vô địch SEA Games nội dung pool 9 bóng là Lương Chí Dũng (đôi nam) và Nguyễn Phúc Long (đơn nam). Đây là hai tay cơ đã nhường vị trí của mình tại đội tuyển quốc gia cho các vận động viên trẻ, do đó Lương Chí Dũng và Nguyễn Phúc Long đã có điều kiện để dự giải Hà Nội mở rộng 2011.


Ngoài những tên tuổi trên, Giải pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2011 còn quy tụ những tay cơ thủ xuất sắc như Đỗ Thế Kiên, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quang Trung, Nguyễn Mạnh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Đại Thiện... Chính vì vậy, giải đấu năm nay được coi là cơ hội giúp các vận động viên cọ xát, "thử lửa" trước khi lên đường tham dự Sea Games diễn ra tại Indonesia vào tháng 11 tới. Giải đấu dự báo có chất lượng chuyên môn cao, hứa hẹn những trận so tài kịch tính, hấp dẫn cho người hâm mộ Thủ đô.


Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vòng loại để chọn ra 6 cơ thủ xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các cơ thủ thi đấu theo thể thức hai vòng thua, bi số 9 xếp tại điểm cuối bàn, thắng phá, áp dụng luật phá mạnh, tới 11.


Giải pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2011 kết thúc ngày 27/10./.



Anh Tùng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN