Chuyển nhượng tại Premier League:

Khi Norwich City không còn là kẻ lót đường

Không lâu sau khi tân HLV Chris Hughton với hợp đồng 12 tháng thay thế cho Paul Lambert rời bỏ trước đó, vị tân HLV đã lựa chọn, củng cố đội hình cho mùa giải mới đặt dấu ấn của mình lên CLB.


Không phải là thay đổi nhưng để tránh “hội chứng ở nửa sau mùa giải”, những thay đổi cần thiết được tiến hành. Có tới 6 vị trí mới được đưa về Norwich sau kỳ chuyển nhượng mùa hè này.


Norwich đang mong chờ các tân binh như Ricky Van Wolfswinkel tỏa sáng trong mùa giải mới.


Đầu tiên là việc đưa tân binh người Hà Lan Ricky Van Wolfswinkel từ Sporting Lisbon về. Đây là một mẫu tiền đạo hoàn toàn khác với những gì Norwich City từng thể hiện, anh sẽ góp phần cải thiện khả năng ghi bàn của đội bóng. Nhưng một hợp đồng trị giá tới 8,5 triệu bảng Anh cũng không phải là hợp đồng hời vào thời điểm này của CLB - ở một thời điểm không dư về tài chính.


Ở mùa giải trước, Norwich có số lượng bàn thắng khá nghèo nàn. Ngay cả chân sút chủ lực, người hùng của đội bóng Grant Holt cũng giảm sút đáng kể hiệu suất ghi bàn khi chỉ có 8 bàn được ghi trong 34 trận trong khi ở Premier League, mùa giải 2011 - 2012 Holt từng là một trong những chân sút lợi hại nhất với 17 bàn. Rõ ràng đã có những hạn chế để đưa cầu thủ này lên đỉnh cao. Phong độ sa sút của Holt buộc Norwich phải nghĩ đến những phương án thay thế, và Holt đối mặt với nguy cơ phải ngồi dự bị dài dài trong trường hợp đội bóng của anh chiêu mộ được chân sút mới. Do đó, Holt đã quyết định ra đi và Norwich không hề ngăn cản quyết định này. Điểm đến mới của Holt là Wigan, đội bóng vừa giành chức vô địch FA Cup nhưng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng 2013/2014.


Leroy Fer cũng là một chuyển nhượng khá thú vị khi chấp nhận về với Norwich với giá 5 triệu bảng Anh, ít hơn mức giá mà Everton đồng ý mua từ FC Twente tới 3 triệu bảng. Tuy vậy, với việc đã liên hệ với Twente từ kỳ chuyển nhượng mùa đông nên Norwich đã chiếm ưu thế và cuối cùng cũng có được sự phục vụ của cầu thủ 23 tuổi này. Vị trí này sẽ giúp thay đổi vận mệnh của Norwich ở khu trung lộ.


Ở hàng hậu vệ, Javier Garrido được đưa về để bổ sung cho hàng hậu vệ trong khi Martin Olsson củng cố cánh trái. Cả 2 đều là lựa chọn sáng của mùa này. Một số thông tin còn cho rằng, đội bóng còn thương thảo mời Toby Alderweireld từ Ajax về chơi. Và tuy lời đề nghị này bị thất bại, nó cũng cho thấy HLV Hughton đang nỗ lực tìm kiếm những trung vệ biết cầm bóng thực sự.


Ngoài ra, Norwich còn có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Nathan Redmond khi ngôi sao 19 tuổi này lựa chọn về chơi cho đội bóng với mức giá là 2 triệu bảng. Anh sẽ là “số 10” năng động và kết nối giữa các tuyến.


Với một hàng công với Robert Snodgrass, Anthony Pilkington, Fer cùng mũi nhọn người Hà Lan van Wolfswinkel, hàng thủ khá toàn diện, Norwich chắc chắn sẽ là mối nguy cho các đối thủ. Và các cổ động viên của họ hoàn toàn có thể đặt hy vọng vào mùa giải mới với một phong cách mới, một diện mạo mới và đặc biệt là sẽ không còn là đội bóng lót đường của mùa giải.



Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN