Khai mạc Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia lần thứ 47

Ngày 24/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng) và Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khai mạc Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia lần thứ 47 năm 2023.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24 - 28/10, với sự góp mặt của khoảng 600 vận động viên đến từ 53 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 50 nội dung gồm 24 nội dung nam, 24 nội dung nữ, 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp và một nội dung trẻ (8 môn phối hợp nam). Đây là giải đấu quan trọng cuối cùng của điền kinh Việt Nam trong năm nay.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, đồng Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Đây là lần đầu tiên Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 được đăng cai tổ chức Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia. Đây là vinh dự, sự tự hào, đồng thời cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của Quân đội đối với công tác thể dục, thể thao quốc gia. Mặc dù điều kiện bảo đảm cho thể thao trong Quân đội vẫn còn khiêm tốn, kinh nghiệm đăng cai tổ chức một giải thể thao cấp quốc gia còn hạn chế, song Ban tổ chức sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất, bảo đảm cho thành công của giải, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn tham dự.

"Đề nghị các đồng chí, các đoàn về tham dự giải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định của Ban tổ chức; vượt qua chính mình, quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt nhất với tinh thần “Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng”", Thiếu tướng Bùi Hồng Quang nhấn mạnh.

Tính đến hết ngày 24/10, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng. Xếp thứ 2 là đoàn Quân đội với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đoàn Đà Nẵng xếp thứ 3 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Chú thích ảnh
Các VĐV thi đấu chung kết nội dung 100m nữ, HCV Trần Thị Nhi Yến (số 316, Long An, 11 giây 71), HCB Hoàng Dư Ý (Quân đội, 11 giây 81), HCĐ Hà Thị Thu (TP Hồ Chí Minh, 11 giây 88). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Huy chương nội dung 400m nam, HCV Trần Đình Sơn (giữa, Hà Tĩnh, 46 giây 88), HCB Lê Ngọc Phúc (bên trái, Hà Tĩnh, 47 giây 27), HCĐ Trần Nhật Hoàng (bên phải, 47 giây 63). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Nam Sương (TTXVN)
Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân tại Giải Điền kinh Vô địch Thế giới 2023
Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân tại Giải Điền kinh Vô địch Thế giới 2023

Tối 19/8/2023, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã bước vào tranh tài ở vòng loại nữ 1.500m tại Giải Điền kinh Vô địch Thế giới 2023 ở Budapest, Hungary. Về đích với thành tích 4 phút 12 giây 28, Nguyễn Thị Oanh đã lập kỷ lục cá nhân mới trên đường chạy 1.500m. Tuy nhiên thành tích trên là không đủ để cô đoạt vé đi tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN