Khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân

20 giờ tối ngày 7/9, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 33 tranh Cúp PetroVietnam-Đạm Cà Mau 2015 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu TP Cần Thơ.

Dự lễ khai mạc có ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo Giải; Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Thể dục-Thể thao; Phạm Đức Thành, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; Trần Quốc Trung, Phó Bí Thư Thường trực thành ủy Cần Thơ; Phạm Gia Túc, Phó Bí Thư thành ủy Cần Thơ; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; Bùi Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cùng gần 200 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ và đông đảo người hâm mộ bóng bàn tại TP Cần Thơ.

Lễ khai mạc


Phát biểu khai mạc, ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Qua chặng đường dài 33 năm, Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân đã khắc phục nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn kinh phí. Công tác tổ chức giải cũng không ngừng được cải tiến, hoàn thiện để phát triển phong trào bóng bàn, tạo điều kiện giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ, năng lực thi đấu cho các vận động viên.


Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa, phải) gặp Nguyễn Ngọc Tú (T&T Hà Nội)


Đây là giải đấu chuyên nghiệp vô địch quốc gia hằng năm, có uy tín cao về chuyên môn, giúp đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố và ngành. Đồng thời giúp Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn vận động viên cho các đội tuyển quốc gia. Cũng từ đây, rất nhiều tay vợt tài năng đã trưởng thành, giành nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.


Đội Tây Ninh (áo xanh, bên trái) gặp đội TP Hồ Chí Minh


Năm nay, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 33 tranh Cúp PetroVietnam- Đạm Cà Mau tổ chức tại thành phố Cần Thơ tươi đẹp, đang từng ngày phát triển mạnh mẽ đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9 lại càng mang nhiều ý nghĩa. Giải lần này có 128 vận động viên của 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước tham gia, trong đó có 37 vận động viên cấp Kiện tướng, 63 vận động viên cấp một, thi đấu tranh huy chương ở bảy nội dung. Thành tích của các vận động viên đạt được tại giải cũng là cơ sở để bổ sung các tay vợt xuất sắc cho đội tuyển bóng bàn quốc gia tham gia Giải vô địch bóng bàn châu Á 2015 tổ chức vào tháng 10 sắp tới.


Phát biểu chào mừng, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ khẳng định: “Bóng bàn là môn thể thao phổ thông, rất được ưa chuộng, đang phát triển mạnh trong cả nước nói chung và TP cần Thơ nói riêng. Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 33 tranh Cúp PetroVietnam- Đạm Cà Mau hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi nổi, hào hứng, phục vụ hàng triệu khán giả đam mê bộ môn bóng bàn trên khắp mọi miền đất nước, đây cũng là dịp dể các tay vợt của TP Cần Thơ tranh tài và trao đổi, rút kinh nghiệm. Tôi tin rằng, các VĐV luôn thi đấu hết sức mình, với tinh thần thể thao: “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng”, học hỏi chuyên môn, không ngừng nâng cao thành tích”.


Ba năm liên tiếp là Nhà tài trợ cho giải đấu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Bùi Minh Tiến nhấn mạnh: Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân hàng năm là giải đấu uy tín hàng đầu với truyền thống 33 năm. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau với thương hiệu Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng vinh dự là nhà tài trợ chính của giải đấu giàu truyền thống này lần thứ ba liên tiếp. Chúng tôi kỳ vọng với sự hỗ trợ tích cực từ thành phố Cần Thơ, nơi đăng cai tổ chức giải đấu, cũng như sự chuẩn bị chu đáo của BTC và sự tham gia góp mặt của các đội bóng bàn mạnh cấp quốc gia sẽ hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn, chất lượng cao cống hiến cho người hâm mộ bóng bàn trên cả nước.


Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, sở hữu và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau (đặt tại xã Khánh An – huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) với dây chuyền thiết bị / công nghệ hiện đại nhất hiện nay của các nước G7, hàng năm sản xuất 800 nghìn tấn Ure hạt đục - thương hiệu “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng“. Sau gần bốn năm hoạt động, nhà máy Đạm Cà Mau đã cung ứng ra thị trường gần ba triệu tấn sản phẩm chất lượng cao, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực; và là sự lựa chọn số một của bà con nông dân Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Minh Giang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN