Khai mạc Giải vô địch bóng bàn Báo Nhân Dân

Tối 6/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Báo Nhân Dân phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014.


Lễ khai mạc giải.


Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Tổng Giám đốc- Tổng biên tập Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội; đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và ông Hoàng Trọng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị tài trợ giải, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên của 13 đoàn tham gia giải đấu.


Giải quy tụ 92 VÐV, đến từ 13 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc.


Giải khởi tranh từ ngày 6 đến 10/9, với sự tham gia của 92 vận động viên (VÐV) đến từ 13 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Lễ khai mạc đã diễn ra với phần diễu hành giới thiệu các đoàn tham gia giải và chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên do các nghệ sĩ chuyên và không chuyên nghiệp thể hiện.

Trận đấu đồng đội nữ giữa PETROSETCO TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.


Phát biểu khai mạc
giải đấu, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Khánh nhấn mạnh: Khởi đầu từ mùa giải thứ nhất năm 1982 đến nay, khắc phục những khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài trợ giải đấu, công tác tổ chức Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân đã không ngừng được cải tiến, hoàn thiện, nhằm phát triển hơn nữa phong trào bóng bàn trên cả nước, tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu, được giới chuyên môn đánh giá là giải đấu bóng bàn lớn, uy tín nhất hằng năm, giúp đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố, ngành; đồng thời làm cơ sở để Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn vận động viên dự đội tuyển quốc gia. Cũng từ đây, rất nhiều tay vợt tài năng đã trưởng thành giành nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.


Sau các nghi thức khai mạc, các vận động viên tiếp tục bước vào thi đấu ở các nội dung. Ở nội dung đồng đội nam: Ðội Quân đội gặp đội Khánh Hòa, Hà Nội gặp PETROSETCO TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương gặp Vĩnh Long. Ở nội dung đồng đội nữ là trận tranh tài giữa đội chủ nhà Đắk Lắk gặp đội TP. Hồ Chí Minh, PETROSETCO TP. Hồ Chí Minh gặp Hải Phòng, Hà Nội gặp Tiền Giang, Đà Nẵng gặp Quân đội.


Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của giải, những chiến thắng áp đảo đã thuộc về các đoàn có lực lượng vận động viên mạnh. Ở nội dung đồng đội nam, đội Khánh Hòa với tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc trong đội hình, đã cho thấy một sự tự tin rất lớn. Kiến Quốc đã chứng minh vai trò quan trọng của anh bằng hai chiến thắng trước Nguyễn Đức Thành (3-1) và Đoàn Xuân Tùng (3-0), giúp Khánh Hòa vượt qua đội nhà Đắk Lắk với chiến thắng 3-1. Đây cũng là một trận đấu nhận được rất nhiều quan tâm, cổ động nhiệt tình của người xem, qua những pha bóng hay mà Kiến Quốc tạo ra.


Trong khi đó, đội PETROSETCO TP. Hồ Chí Minh của tay vợt đội tuyển quốc gia Tô Đức Hoàng cũng có được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội BB T&T. Đội Đà Nẵng chấp nhận thua 0-3 trước Vĩnh Long, trong khi TP. Hồ Chí Minh vẫn thể hiện được sức mạnh khi hạ gục đội Hải Dương 2 với tỉ số 1-3. 


Chiều cùng ngày, đội Đắk Lắk lại nhận tiếp thất bại 0-3 trước đội Quân đội, vốn sở hữu nhiều tay đánh mạnh, trong đó có tài năng trẻ Lê Tiến Đạt. Cùng rơi vào cảnh thất bại hai trận liên tiếp trong ngày thi đấu đầu tiên giống Đắk Lắk, còn có các đội Đà Nẵng, BB T&T và Hải Dương 2, khi để thua chóng vánh lần lượt trước Hải Dương (0-3), Hà Nội (0-3) và Công an nhân dân (1-3).


Giải do Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV) tài trợ.


Ở nội dung đồng đội nữ, đoàn chủ nhà tiếp tục nhận kết quả thất vọng khi đội nữ của họ liên tiếp để thua 0-3 trước đội Hà Nội và 0-3 trước Tiền Giang. Trong khi đó đội Hà Nội tiếp tục có thêm một chiến thắng tuyệt đối khác trước TP. Hồ Chí Minh. Đoàn Tiền Giang và Công an nhân dân cũng thể hiện một phong độ rất cao khi có được một chiến thắng kép. Trong đó đáng chú ý nhất là chiến thắng đầy gay cấn của đội Tiền Giang trước TP Hồ Chí Minh với tỉ số 3-2. Các tay vợt nữ của hai đội liên tục giành những chiến thắng quan trọng để bám đuổi tỉ số, trong đó đặc biệt là trận giữa Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang) và Nguyễn Minh Hồng Hạnh (TP Hồ Chí Minh). Đây là hai tay vợt có lối đánh hoàn toàn trái ngược nhau khi Thiên Kim tấn công mạnh mẽ còn Hồng Hạnh lại kiên cường phòng ngự bằng những ngón đỡ rất bền bỉ và dẻo dai. Khán giải liên tục phải hò reo những pha bóng kéo dài rất hay của cả hai tay vợt nữ cũng như kỹ thuật đánh bóng vô cùng dẻo của Hồng Hạnh. Cuối cùng, chiến thắng xứng đáng thuộc về Hồng Hạnh với tỉ số 3-2 dù không giúp đội TP Hồ Chí Minh có được kết quả tốt nhưng cũng đã thực sự làm mãn nhãn người hâm mộ.


Kết quả của các trận đấu còn lại ở cùng nội dung: Đội Quân đội thắng đội Hải Dương (3-1), Vĩnh Long thắng Hải Phòng (3-0). Rõ ràng, đây là một ngày thi đấu của hầu hết những chiến thắng tuyệt đối và cách biệt.


T.C


Ảnh: Thanh Chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN