Khai mạc Giải bóng đá nữ quốc gia 2015

Tối 5/3, Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2015 đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 7 đội bóng nữ.


Niềm vui của các cầu thủ sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Sau nhiều năm chỉ “gói gọn” với 6 câu lạc bộ, mùa giải năm 2015 có sự tham gia tranh tài của “tân binh” Tao Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh), cùng với các đội bóng đá nữ mạnh của Việt Nam là đương kim vô địch Hà Nội I, Hà Nội II, Thành phố Hồ Chí Minh, TNG Thái Nguyên, Than khoáng sản Việt Nam, Phong phú Hà Nam.

Theo giới chuyên môn, câu lạc bộ Tao Đàn (thực chất là đội trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu tham dự sẽ không ảnh hưởng đến việc tranh chức vô địch của giải đấu, nhưng là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam . Bên cạnh đó, mùa giải năm nay cũng chứng kiến làn sóng “trẻ hóa” của các đội như Thành phố Hồ Chí Minh, Tao Đàn, Phong Phú Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam… chứng tỏ sự quan tâm cũng như chuẩn bị lâu dài của các địa phương đối với bóng đá nữ Việt Nam.

Giải được chia thành hai đợt, lượt đi diễn ra từ ngày 5 – 26/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh và lượt về sẽ diễn ra tại Hà Nam từ ngày 21/6 – 12/7. Nhà vô địch của giải đấu sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng; hạng Nhì nhận Huy chương bạc và 200 triệu đồng; hạng Ba nhận Huy chương đồng và 150 triệu đồng tiền thưởng.

Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh và Than khoáng sản Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận đấu căng thẳng. Với lợi thế sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được ưu thế trước đối thủ và có bàn thắng mở tỉ số ngay trong hiệp một, do công của cầu thủ Lê Hoài Lương (số 5). Sang hiệp hai, với lối chơi chặt chẽ và hợp lý, các học trò của Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục làm chủ trận đấu và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Dù vậy, các chân sút đội chủ nhà đã không thể dứt điểm thành bàn và tỉ số 1 – 0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Vượt qua đối thủ khá mạnh Thanh khoáng sản Việt Nam , Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ là một ứng cử viên cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Ở trận đấu trước đó, các cô gái TNG Thái Nguyên cũng đã có bước chạy đà thành công, khi đánh bại đội bóng “non trẻ” Tao Đàn với tỉ số 1 – 0, với bàn thắng duy nhất của Thanh Tâm.


Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Đại hội TDTD toàn quốc VII: Hà Nam vô địch bóng đá nữ
Đại hội TDTD toàn quốc VII: Hà Nam vô địch bóng đá nữ

Chiều 29/11, trận chung kết nội dung bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 đã diễn ra và kết quả đội Hà Nam đã giành ngôi vô địch trong nội dung thi đấu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN