Khai mạc giải bóng bàn toàn quốc 2012: Sẽ kịch tính và hấp dẫn

Khởi tranh từ 7 - 13/5, tại Đà Nẵng, Giải Vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân thu hút khoảng 130 tay vợt xuất sắc tham dự. Mục đích chính của giải là tìm kiếm nhân tố mới để bổ sung cho ĐTQG.


Các VĐV sẽ đua tài tranh 7 bộ huy chương ở các nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó, đồng đội nam, đồng đội nữ thi đấu theo hai giai đoạn: Chia bảng thi đấu và đấu loại trực tiếp. Giải đơn nam, đơn nữ sẽ đấu loại trực tiếp trong 7 ván thắng 4; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ đấu loại trực tiếp trong 5 ván thắng 3.


Chưa bao giờ ngôi vô địch đồng đội nam lại khó dự đoán như mùa giải năm nay, khi mà có ít nhất 3 đội đều có lực lượng hùng hậu và tham vọng rất lớn. Hà Nội T&T là cái tên đáng chú ý nhất ở giải nam khi có thêm những gương mặt trẻ, bên cạnh lứa đàn anh như Phan Huy Hoàng. Quân đội với 2 gương mặt chủ chốt là Đinh Quang Linh và Nguyễn Thành Luân cũng rất được đánh giá cao. Đặc biệt, Quang Linh đang cho thấy mỗi khi tham dự các giải đấu lớn thường có phong độ rất ấn tượng. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (DKQG) dù mới lần đầu tham dự giải nhưng cơ hội vô địch cũng không nhỏ khi trong đội hình của đội này đang có tay vợt số 1 Việt Nam Đoàn Kiến Quốc. Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ tài năng của bóng bàn Việt Nam như: Tô Đức Hoàng, Đào Duy Hoàng, Hồ Ngọc Thuận.


Tại giải nữ, tay vợt trẻ Việt Linh của Bộ Công an là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch đơn nữ. Tay vợt trẻ này sở hữu lối đánh cắt rất khó chịu, và đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Ngoài ra những cái tên như: Mỹ Trang (TP.HCM), Lương Thị Tám (Quân đội), Thiên Kim (Tiền Giang)... có trình độ ngang bằng nhau, sẽ tạo nên sự hấp dẫn của các trận đấu.


Những năm gần đây, cuộc đua vô địch bóng bàn trong nước trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn khi có sự tham dự của nhiều đội bóng doanh nghiệp. Trước đây, giải VĐQG luôn là cuộc đua tranh giữa các ngành và địa phương như: Quân đội, Hà Nội, Khánh Hòa, Hải Dương… Giải năm nay, ngoài Tập đoàn DKQG còn xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp khác và ngay lập tức tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tập đoàn DKQG sở hữu Kiến Quốc, Hồ Ngọc Thuận và 2 tay vợt trẻ Tô Đức Hoàng, Đào Duy Hoàng. Hà Nội T&T chiêu mộ Trần Tuấn Quỳnh và Phan Huy Hoàng từ Hà Nội. Ở mùa giải năm ngoái, Quân đội chỉ giành HCV ở nội dung đồng đội nam với sự xuất sắc của Đinh Quang Linh. Trong khi đó Tập đoàn DKQG chơi ấn tượng ở giải nam khi vào chung kết cả ba nội dung: Đồng đội, đôi, đơn và giành 1 HCV, 2 HCB. Viễn Thông TP.HCM chiếm ưu thế ở giải nữ với 3 chức vô địch. HN T&T vào chung kết đơn nam, đôi nam nữ, đôi nữ, trong đó đáng kể nhất là chiếc HCV đơn nam của Trần Tuấn Quỳnh. Sự cạnh tranh này dự báo xu hướng phát triển tất yếu, buộc các đội bóng phải tăng cường đầu tư thật tương xứng.


Lâm Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN