Kết thúc giải cờ tướng đấu thủ mạnh

Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, ngày 11/11, Giải Vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 đã kết thúc tại Thái Nguyên. Giải thu hút sự tham gia tranh tài của 46 kỳ thủ gồm 38 kỳ thủ nam và 8 kỳ thủ nữ đến từ 8 tỉnh, thành phố, ngành gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bộ Công an, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Thái Nguyên.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo giành huy chương vàng. Ảnh: thethaovanhoa.vn


Các kỳ thủ nam thi đấu theo hệ Thụy Sỹ đấu 9 ván và kỳ thủ nữ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng. Thời gian thi đấu là 60 phút/ván. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho nữ kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung (thành phố Hồ Chí Minh) và nam kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội). Bất ngờ nhất ở giải là việc nữ kỳ thủ Ngô Lan Hương (thành phố Hồ Chí Minh) - người từng đăng quang ngôi Vô địch Giải vô địch cờ tường châu Á 2013 chỉ đứng ở vị trí thứ tư bảng nữ.

Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 là dịp kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện của các địa phương, đồng thời tuyển chọn các kỳ thủ xuất sắc bổ sung cho đội tuyển cờ tướng quốc gia, góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao trong cả nước ngày càng phát triển.



Lan Anh
Khai mạc giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc
Khai mạc giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc

Thái Nguyên vừa diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ II năm 2013

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN