Jorge Lorenzo lên đỉnh thế giới MotoGP 2015

Tay đua 28 tuổi người Tây Ban Nha Jorge Lorenzo đã không mắc một sai lầm nào khi tận dụng dụng tốt lợi thế xuất phát đầu tiên để về nhất ở chặng đua cuối cùng tại Grand Prix Valencia (Tây Ban Nha), lần thứ 3 vô địch thế giới, dù đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Valentino Rossi đã rất nỗ lực trong chặng đua cuối cùng.


Bước vào chặng đua cuối, Valentino Rossi (Italy) có lợi thế đang dẫn đầu và chỉ cần về nhì ở chặng đua Valencia, tay đua 36 tuổi từng 7 lần vô địch thế giới sẽ lại đăng quang. Tuy nhiên, vì bị phạt do đụng với tay đua người Tây Ban Nha Marc Marquez của đội đua Repsol Honda tại Sepang 2 tuần trước, Rossi bị xếp xuất phát chót và chỉ về đích thứ 4, đành ngậm ngùi nhìn đồng đội Lorenzo vượt qua ở đúng chặng đua cuối cùng của mùa giải.

Dù bị Rossi dẫn điểm từ đầu mùa giải, cuối cùng Lorenzo vẫn đăng quang. Ảnh: motorsport

Trước khi chặng cuối diễn ra, Rossi có lợi thế hơn 7 điểm so với Lorenzo. Nhưng án phạt xuất phát cuối do đụng độ Marc Marquez khiến cơ hội vô địch của siêu sao người Italy đội Yamaha trở nên vô cùng gian nan. Trái ngược với hoàn cảnh của đồng đội, ưu thế xuất phát đầu trên đường đua sân nhà Ricardo Tormo khiến chặng đường tới chức vô địch thế giới lần 3 của tay đua người Tây Ban Nha Lorenzo rộng thênh thang.

Trước khi xuất phát, việc chiếc xe của Cal Crutchlow phải xuất phát pit-lane đã giúp Rossi chỉ phải xuất phát áp chót. Tay đua kỳ cựu của Yamaha nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình khi vượt một lèo 10 tay đua để leo lên thứ 15 chỉ sau vòng đầu tiên. Những pha vào cua kỹ thuật để vượt mặt hàng loạt những đối thủ của Rossi đã nhận được sự hò reo cổ vũ của hàng vạn khán giả trên đường đua Ricardo Tormo. Tới vòng 12 trong tổng số 30 vòng, tay đua người Italy đã leo lên vị trí thứ 4, sau khi vượt qua đồng hương Andrea Dovizioso, lẫn anh em nhà Espargaro.

Khi cuộc đua chỉ còn 6 vòng, lúc này Rossi đã kém bộ ba người Tây Ban Nha đang dẫn đầu là Jorge Lorenzo - Marc Marquez - Dani Pedrosa tới gần 12 giây. Khoảng cách quá lớn so với 2 tay đua của đội Repsol Honda và người đồng đội đang dẫn đầu Lorenzo khiến Rossi chỉ còn có thể trông chờ vào vận may để hy vọng Lorenzo gặp sự cố, hoặc bộ đôi Repsol Honda đánh bại Lorenzo.

Chặng đua này, Marquez, nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng đã hết cơ hội vô địch mùa này và cũng là người vốn có mâu thuẫn từ trước với Rossi, đã liên tục bám sát Lorenzo ngay từ vòng đầu và giữ vững khoảng cách ở mức dưới 1 giây. Tuy nhiên, tay đua này hầu như không hề có ý định tấn công để vượt qua người đồng hương Lorenzo. Chỉ đến khi bị Pedrosa đuổi kịp và gây áp lực ở 2 vòng đua cuối, Marquez mới gây đôi chút áp lực cho Lorenzo, khiến cuộc đua trở nên khá gay cấn. Nhưng tay đua vô địch thế giới ở hai mùa giải trước vẫn không có ý định tấn công ngôi đầu và chỉ tìm cách giữ vững vị trí thứ nhì, trước sự đeo bám của đồng đội.

Do chỉ có thể đăng quang nếu cả hai tay đua đội Repsol Honda vượt qua Lorenzo, những nỗ lực ở chặng đua này của Rossi là rất đáng khen ngợi. Nhưng việc chỉ có thể về đích thứ 4, trong khi Lorenzo về đầu, Rossi đành lỗi hẹn với chức vô địch MotoGP lần thứ 8. Trong khi đó, Lorenzo lần thứ 3 vô địch thế giới ở nội dung này. Trước đó, Lorenzo đã vô địch vào các năm 2010 và 2012. Đây là thành tích rất xứng đáng khi anh đạt được phong độ cao ở các chặng đua cuối, dù khởi đầu mùa giải không tốt. Chung cuộc, Rossi chỉ giành được 325 điểm, kém Lorenzo 5 điểm. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Rossi bước vào chặng cuối cùng của mùa giải với vị trí dẫn đầu nhưng không thể vô địch. Trước đó là năm 2006 khi anh mất chức vô địch vào tay Nicky Hayden.

Sau khi về đích, Rossi nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các tay đua và hàng loạt tràng pháo tay từ trên khán đài của người hâm mộ. Trong khi đó, Lorenzo phải chịu nhiều tiếng la ó ngay trên sân nhà khi về đích.

Bình Minh
Valentino Rossi - ngôi vương trở lại
Valentino Rossi - ngôi vương trở lại

Ở một mùa giải mà nhà vô địch của 2 năm gần đây Marc Marquez chậm bước, tay đua 7 lần vô địch thế giới Valentino Rossi vội vã giành quyền trở lại ngôi vương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN