Jason Day và “cuộc chiến” ngôi Vương

Vừa lên ngôi số 1 thế giới được một tuần thì Jason Day lại phải nhường ngôi vị này cho tay golf gạo cội Jordan Spieth. Thế nhưng hành trình vươn lên và nắm giữ ngôi vị số 1 của anh cũng đã đủ để người hâm mộ thấy ấn tượng với tay golf vẫn còn được coi là trẻ này.


Vô địch BMW Championship bất ngờ

Giải vô địch golf BMW Championship là sự kiện thứ 4 trong 6 giải đấu lớn (Major) tính từ đầu mùa giải mà tay golf người Australia Jason Day tham gia và giành chiến thắng trong năm nay. Vượt qua các tay golf xuất sắc nhất thế giới đã đưa anh lên ngôi vị số 1 thế giới, vượt qua Rory McIlroy.


Năm nay 27 tuổi, Jason Day vô địch giải đấu đầu tiên trong hệ thống giải golf US PGA Championship là từ tháng 8 năm nay. Kể từ đó, anh tham gia tất cả 8 giải (3 giải lớn Major) với phong độ khó đoán định lần lượt về đích thứ 9, thứ 4, vô địch, thứ 12, vô địch, vô địch, thứ nhất và rồi vô địch.

Tại BMW Championship, diễn ra tại Lake Forest, Illinois (Mỹ), anh kết thúc với thành tích - 22 gậy, ít hơn 6 gậy so với đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Daniel Berger. Trong khi Jordan Spieth xếp thứ 3 và Rory McIlroy cũng chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 4.

Giấc mơ là tay golf số 1 thế giới kéo dài tới 9 năm (kể từ khi Day bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 18) đã thành hiện thực. Trên bảng xếp hạng các tay golf thế giới, Jason Day xếp hạng nhất với 12,64 điểm. Khoảng cách mong manh về điểm số đang được thử thách khi Rory McIlroy (11,89 điểm) và Jordan Spieth (11,86 điểm) đều nỗ lực đòi lại ngôi đầu. Lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 tay golf xuất sắc nhất thế giới kể từ tháng 6/2011 sau khi về nhì tại US Open. Nhưng phải tới 4 năm sau mới có được danh hiệu PGA Championship đầu tiên cũng là sự xuất phát quá chậm chạp của Day. Đó cũng là lý do khiến anh và cả gia đình mình nhòa nước mắt cho ngày chiến thắng. Người có ảnh hưởng đến Day nhất là ông Colin Swatton vừa là người vác gậy, vừa là HLV của anh. Quan trọng đối với anh lúc này là cố gắng giữ vững điểm số ở những giải đấu cuối mùa.

Hứa hẹn trở lại

Một tuần giữ ngôi vị số 1 của Day tiếp tục là thời gian diễn ra FedEx Cup. Với phần thưởng lên tới hơn 10 triệu USD cho nhà vô địch, FedEx Cup còn là mốc son để các tay golf khác tranh chấp cho vị trí số 1 thế giới, danh hiệu “Tay golf xuất sắc nhất năm”.

Đây là lần đầu tiên vị trí số 1 thế giới liên tục thay đổi giữa 3 tay golf Spieth, Rory McIlroy và Day trong 6 tuần liên tiếp. Đây là điều chưa từng xảy ra trong thời đại của McIlroy.

Thế nhưng Day đã không thi đấu tốt ở giải đấu này và chỉ xếp thứ 10 trên bảng thành tích giải. Jordan Spieth vô địch FedEx Cup, không những ẵm trọn phần thưởng 11,5 triệu USD, mà còn giành lại vị trí số 1 thế giới, đoạt danh hiệu golf thủ hay nhất năm 2015. Với thành tích này, Jordan Spieth sẽ có 2 tuần đứng ở ngôi vị số 1 thế giới trước khi các giải đấu tiếp theo diễn ra.

Một trong những giải đấu kiếm điểm của phần lớn các tay vợt tham dự FedEx Cup là Presidents Cup sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Đây tiếp tục là cơ hội tìm kiếm sự trở lại trong kế hoạch dài hạn của Day và các tay vợt Mỹ và bên ngoài châu Âu diễn ra từ 8 - 11/10. Trong khi đó, McIlroy sẽ tham dự các giải đấu thuộc European Tour tại Dubai trong thời gian tới.

Theo ông Finchem - Trưởng Ban tổ chức PGA Tour, hệ thống giải đấu của Liên đoàn golf chuyên nghiệp thế giới thì giải đấu năm 2015 là một giải đấu “hạng A, 5 sao” với rất nhiều năng lượng nhờ vào các tay golf trẻ. Việc những tay golf trẻ thi đấu ấn tượng không chỉ làm mùa giải 2015 thành công mà còn hứa hẹn cho tương lai phát triển của môn thể thao giàu có này.

Hơn 50% các giải đấu trong vòng 2 năm trở lại đây có các nhà vô địch ở lứa tuổi ngoài 20 là kết luận của ông Finchem - “Đầu tiên là Jordan Spieth, Rickie Fowler, Rory McIlroy và Jason Day, tiếp bước nhiều khả năng sẽ là Robert Streb Danny Lee hay Brooks Koepka, đó là dòng chảy của tài năng".

Việc nhiều tài năng trẻ cũng làm tươi mới sức sống cho giải đấu. Bằng chứng là sự gia tăng của số lượng người xem truyền hình so với năm trước là 20%. Sức hút này sẽ đảm bảo sự ổn định trong vài năm nữa của các hợp đồng tài trợ cũng như tính liên tục của các giải đấu trong hệ thống.
Thế Minh
Lydia Ko, tay golf  số 1 thế giới trẻ nhất
Lydia Ko, tay golf số 1 thế giới trẻ nhất

Ở tuổi 17, tay golf người New Zealand Lydia Ko đã có được ngôi vị số 1 làng golf nữ thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN