Im ắng hơn bao giờ hết

Vào lúc 23 giờ ngày 31/1 giờ GMT (tức 6 giờ ngày 1/2 theo giờ Việt Nam), thị trường chuyển nhượng (TTCN) tháng 1/2012 chính thức đóng cửa. Khác với mọi năm, hai thị trường lớn nhất là Premier League và Liga đã trải qua một mùa đông cực kỳ im ắng.

Một năm về trước, TTCN mùa đông ở Premier League sôi động và nóng bỏng qua từng ngày. Hàng loạt vụ bom tấn đã được tiến hành. Nổi bật nhất là vụ Chelsea chiêu mộ chân sút Fernando Torres từ Liverpool với giá kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh: 50 triệu bảng. Có tiền từ vụ Torres, Liverpool đầu tư ngược vào TTCN, mua cặp tiền đạo Luis Suarez và Andy Carroll. Suarez có giá 23 triệu bảng từ Ajax trong khi Carroll đã trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất từ trước đến nay. Anh đến từ Newcastle với giá 35 triệu bảng.

Những thương vụ lớn của mùa đông năm ngoái không chỉ dừng ở đó. Ngoài Torres, Chelsea còn mua trung vệ David Luiz từ Benfica, giá 22,5 triệu bảng. Aston Villa phần nào gây sốc khi chi ra 24 triệu bảng để mua Darrent Bent từ Sunderland.

Nếu như mùa đông năm ngoái cực kỳ sôi động và gây nhiều sự chú ý thì năm nay, tình hình hoàn toàn ngược lại. Đến chiều qua, chỉ có một vụ chuyển nhượng chạm cột mốc 10 triệu bảng. Đó là vụ Newcastle đưa về chân sút người Senegal, Papiss Demba Cisse, từ Freiburg với giá tròn 10 triệu bảng. Phần còn lại là những bản hợp đồng nhỏ hoặc theo dạng mượn.

Bản hợp đồng đắt giá thứ 2, với 9 triệu bảng, chỉ được hoàn thành vào hôm qua. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, tài năng trẻ người Bỉ 20 tuổi Kevin de Bruyne đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với Chelsea. Theo lời giải thích của HLV Andre Villas-Boas, de Bruyne không phải là chữ ký của cá nhân ông mà là "mục tiêu từ lâu của CLB". De Bruyne sẽ không đá ngay cho Chelsea mà tiếp tục khoác áo CLB Genk đến hết mùa này. De Bruyne là bản hợp đồng thứ hai của Chelsea trong mùa đông này, sau Gary Cahill từ Bolton với giá 7 triệu bảng.

Các HLV giàu kinh nghiệm như Sir Alex Ferguson của M.U hay Arsene Wenger của Arsenal đều cho rằng các bản hợp đồng ở mùa đông có độ rủi ro quá cao. Và thay vì chi tiền mua cầu thủ mới, họ đã bất ngờ đón chào sự trở lại của các công thần. Thierry Henry đã lại khoác áo Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn trong thời hạn 2 tháng từ New York Red Bulls. Paul Scholes tuyên bố từ giã sự nghiệp hồi mùa hè trước, nhưng nay bất ngờ rời bỏ cương vị huấn luyện, lại ra sân phục vụ cho M.U. Cả Henry và Scholes đã ghi bàn cho đội bóng của mình.

Có quá nhiều bài học thương đau khiến các CLB lớn thờ ơ với TTCN mùa đông. Trong các chữ ký lớn của mùa đông năm ngoái, chỉ mình Luis Suarez thực sự thi đấu thành công. Fernando Torres và Andy Carroll bị xem là những bản hợp đồng thất bại nặng nề nhất trong lịch sử Premier League. Trong 1 năm qua, số bàn thắng của Torres và Carroll ở Premier League lần lượt là 3 và 4. Các bản hợp đồng đáng chú ý khác, như David Luiz hay Darrent Bent, không thể được xem là thành công rực rỡ.

Serie A bất ngờ trở thành điểm nhấn của TTCN mùa đông, mà hoạt động tích cực nhất trong số đó là Inter Milan. Bản hợp đồng khiến Inter hài lòng là Guarin từ Porto. Inter cùng với Milan đã tham gia vụ tranh giành Carlos Tevez của Man City suốt mùa đông này. Nhưng đến chiều qua, không đội bóng nào đạt được thỏa thuận với phía Man City.

Còn ở Liga? Real Madrid và Barcelona đều nói không. TTCN mùa đông ở Liga thực sự im hơi lặng tiếng.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN