Huy chương vàng đầu tiên thuộc về VĐV Trung Quốc

Ngày 28/7, tại nội dung thi súng trường cự li 10 m, huy chương vàng đầu tiên của Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012 đã thuộc về nữ vận động viên (VĐV) Dịch Tư Linh của đội tuyển quốc gia Trung Quốc.


Trong trận thi đấu diễn ra ở Doanh trại Pháo binh Hoàng gia Anh tại thủ đô Luân Đôn, Tư Linh đã xuất sắc vượt qua VĐV Sylwia Bogacka của Ba Lan và Dụ Đan của Trung Quốc với 502,9 điểm, và giành huy chương vàng chung cuộc. Trước đó, Tư Linh cũng đã từng giành huy chương vàng tại giải vô địch súng trường diễn ra ở thành phố Munich (Đức) năm 2010.


Tại nội dung thi đấu này, nữ VĐV người Malaixia, Nur Suryani Mohamad Taibi) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ vì chị sang Luân Đôn thi đấu khi đang mang bầu ở tháng thứ 8, đã không thành công trong việc lọt vào chung kết nội dung súng trường cự li 10 m lần này. Taibi đã kết thúc phần thi với số điểm là 392, xếp thứ 34 trong tổng số 56 vận động viên tranh tài. Tuy nhiên, nữ VĐV 29 tuổi này vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng đối với cô, "được tham dự thế vận hội lần này đã là một giấc mơ". Dự tính, Taibi sẽ sinh con vào ngày 13/9 tới.


TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN