Hướng tới SEA Games 26: Cử tạ phấn đấu giành 2 HCV

HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết, hy vọng hàng đầu của cử tạ VN tại SEA Games 26 nằm ở các lực sỹ Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Thị Phương Loan.

Ông Chí cho biết, thành tích trong thi đấu hiện tại lúc này của Thạch Kim Tuấn lúc này là 127 kg cử giật và 155 kg cử đẩy nhưng trong thực tế tập luyện thì đó chưa phải là thành tích tốt nhất bởi Kim Tuấn đã nâng được mức tạ 132 kg (cử giật) và có mức tổng cử xấp xỉ 290 kg. Với mức tổng cử này lực sỹ Hoàng Anh Tuấn đã đem về chiếc HCB thứ 2 cho thể thao VN ở một kỳ Olympic vào năm 2008.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn, hạng 56kg nam là niềm hy vọng vàng của cử tạ VN tại SEA Games 26. Ảnh: Bạch Dương


Trước khi lên đường dự SEA Games 26, lực sỹ TP.HCM Thạch Kim Tuấn sẽ sang Paris (Pháp) tham dự giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra từ ngày 5 đến 13/11/2011. Theo lịch ban đầu, môn cử tạ SEA Games 26 sẽ khởi tranh từ ngày 11 đến 22/11 nhưng sau đó BTC đã dời lịch từ ngày 18 đến 21/11 để tạo điều kiện cho các lực sỹ tham dự giải đấu lớn ở Paris. Nội dung 56 kg tại giải VĐTG sẽ khởi tranh từ ngày 5/11, như vậy  Thạch Kim Tuấn sẽ có thời gian hơn chục ngày hồi phục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho SEA Games 26.

Niềm hy vọng thứ 2 ở bộ môn này nằm ở trường hợp của nữ lực sỹ Nguyễn Thị Phương Loan. Cùng với Trần Lê Quốc Toàn (hạng cân 56 kg của nam), Phương Loan đang được “ém” ở Bulgaria, và phải chờ đến SEA Games 26 mới biết Phương Loan sẽ đăng ký ở hạng cân 69 kg, hạng cân đã giúp cô giành HCV với mức tổng cử 226 kg 2 năm về trước hay 63 kg.

Ở các hạng cân nặng còn lại, HLV Huỳnh Hữu Chí tiết lộ, cử tạ VN đã xác định là khó so bì với các cường quốc của môn này ở khu vực là Thái Lan và Indonesia. Ngay cả Myanmar cũng đã sử dụng chính sách nhập quốc tịch cho các lực sỹ gốc Trung Quốc. Thế nên, việc cạnh tranh huy chương với các quốc gia này sẽ rất cam go. Với trường hợp của Dương Thanh Trúc (HCV SEA Games 25 nội dung 77 kg) thì để bảo vệ màu huy chương cũng rất khó bởi hồi năm 2009, lực sỹ được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở nội dung này của Indonesia đã chủ quan dẫn đến thua cuộc, tạo điều kiện cho Thanh Trúc bứt phá.

Tuy vậy, theo ông Chí, dù rất khó nhưng chúng ta vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ vì ở các hạng cân nặng rất khó nói điều gì sẽ xảy ra.

Theo Thể thao Văn hóa

Các đội bóng trong khu vực chuẩn bị ra sao cho SEA Games 26?
Các đội bóng trong khu vực chuẩn bị ra sao cho SEA Games 26?

Để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 26, sau khi kết thúc M-League vào cuối tháng 7, U23 Malaysia đã được tập trung và có chuyến tập huấn 6 tuần tại Slovakia.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN