Huấn Luyện viên nhận án phạt đầu năm

Ba ngày trước khi vòng đấu thứ 3 V - League 2011 diễn ra, hôm qua (16/2), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã nhóm họp và đi đến quyết định phạt HLV trưởng CLB Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải (ảnh), 5 triệu đồng và đình chỉ chỉ đạo hai trận kế tiếp.

Ngày 25/1/2011, trong trận đấu thuộc vòng 2 V - League giữa 2 CLB bóng đá Hòa Phát Hà Nội và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, HLV Lê Thụy Hải đã mắc lỗi "phản ứng trọng tài". Ở thời điểm đó, vì bức xúc với các quyết định xử lý của trọng tài Ngô Quốc Hưng, cho rằng như vậy là không thỏa đáng và ép đội Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải đã lớn tiếng cự nự lại và vung tay để phản ứng.

Ngay sau đó, ông Hải còn bị truất quyền chỉ đạo và mời lên khán đài. Trong buổi họp báo sau trận đấu HLV Lê Thụy Hải vẫn bảo lưu quan điểm của mình và cho rằng trọng tài đã sai.


Thế nhưng, với phong cách quen thuộc, HLV Lê Thụy Hải không lên tiếng trực tiếp cáo buộc trọng tài mà chỉ trả lời rằng: Tôi không đánh giá trọng tài. Trọng tài sai hay đúng, mọi người xem trận đấu đều biết cả”. HLV gốc Hà Đông này còn nói thêm: “Đầu mùa giải, liên đoàn đã cử người xuống tận các CLB để giáo dục, hướng dẫn về luật, nhưng trọng tài thổi như vậy, tôi không hiểu là theo luật gì?”.

Sau vòng 2, các đội bóng bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão, nên phải cho đến hôm qua, sau khi nhận được đầy đủ báo cáo, tư liệu băng hình do BTC giải chuyển sang, Ban kỷ luật mới hội đủ được các thành viên, nhóm họp và ra quyết định phạt như trên.


Theo Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, mức án cấm chỉ đạo 2 trận, phạt tiền 5 triệu đồng đối với HLV Lê Thụy Hải là khung hình phạt nhẹ nhất cho lỗi vi phạm trong phạm vi xử lý của Điều 57, Quy định kỷ luật VFF.

Ông Hường nói: “Chúng tôi biết đây không phải là lần đầu tiên HLV Lê Thụy Hải có những phản ứng tương tự, nhưng không thể cộng dồn các lần vi phạm để xử lý được, vì như vậy sẽ không hay. Hơn nữa, đây mới là giai đoạn đầu tiên của mùa giải 2011, công tác tổ chức, trong đó có công tác trọng tài, còn chưa được vận hành một cách trọn vẹn và thông suốt.

Anh Hải đã phản ứng trọng tài chứ không phải phản ứng BTC giải. Sau khi xem lại băng hình, chúng tôi thấy trọng tài xử lý đúng, như vậy HLV Lê Thụy Hải phản ứng là sai và đương nhiên phải nhận án phạt. Tôi khẳng định, mức án như vậy dành cho HLV Lê Thụy Hải là hợp lý nhưng trong mùa giải này, nếu còn tái diễn những hành vi tương tự, chắc chắn hình thức xử lý sẽ không còn như vậy nữa”.

Như vậy, với án kỷ luật nêu trên, HLV Lê Thụy Hải chắc chắn không được trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu ở hai trận kế tiếp tại vòng 3 và 4 V - League 2011 khi Thanh Hóa gặp Navibank Sài Gòn (sân khách) và Hà Nội T&T (sân nhà). Trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh sẽ là người thay thế Hải "lơ" ở hai trận trên.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN