Huấn luyện viên nào thu nhập cao nhất hiện nay?

Jose Mourinho nổi tiếng là một người đặc biệt không chỉ bởi cái danh ông tự phong mà còn ở cá tính, phong cách, dẫn dắt những đội bóng lớn bậc nhất thế giới và thu nhập cũng vô cùng đặc biệt. Ông hiện đang nắm giữ mức lương cao nhất thế giới từ đội bóng giàu có Real Madrid.


Jose Mourinho luôn có phong thái của một người đặc biệt.


Thống kê về thu nhập của Mourinho được Công ty Marketing (Bồ Đào Nha) là Futebol Finance đưa ra đầu năm 2013. Theo đó, lương của Mourinho ở mức 8,4 triệu bảng Anh/năm cao nhất trong làng huấn luyện viên bóng đá hiện nay. Xếp sau Mourinho là HLV đội Barcelona, Pep Guardiola và Guus Hiddink - người vừa chấp thuận bản hợp đồng hậu hĩnh do câu lạc bộ giàu có của Nga là Anzhi Makhachkala chi trả, với mức lương 6,3 triệu bảng Anh mỗi năm.


Mark Hughes - ngôi sao mới về thu nhập tới từ nước Anh.


Bất ngờ hơn cả là việc lương bổng trên đất nước xứ sở sương mù. HLV Roberto Mancini của Manchester City lại có mức lương còn cao hơn cả Sir Alex Ferguson của Manchester United. Roberto Mancini có mức lương 5 triệu bảng Anh trong khi Sir Alex Ferguson khiêm tốn hơn thế, ở mức 4 triệu bảng Anh. Trong khi đó, CLB bậc trung như QPR lại trả lương hậu hĩnh cho HLV Mark Hughes ở mức 3 triệu bảng Anh mỗi năm, đưa nhà cầm quân này đứng ở vị trí 13 trong danh sách các HLV được trả lương cao nhất toàn cầu.


Trên thực tế, Hughes còn được trả lương nhiều hơn HLV từng đoạt World Cup cùng Tây Ban Nha Vicente del Bosque (lương 1,8 triệu bảng Anh), HLV đội tuyển Đức Joachim Loew (lương 2 triệu bảng Anh) và HLV đội vô địch Đức Borussia Dortmund là Juergen Klopp (lương 1,8 triệu bảng Anh).


Thế mới thấy, các chiến lược gia không những trả lương theo tài năng mà còn được trả lương bằng kỳ vọng của chính đội bóng mình cầm quân.



Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN