Hơn 20 VĐV dự Olympic London 2012 sử dụng doping

23 vận động viên thuộc 6 quốc tịch và thi đấu trong 5 môn thể thao khác nhau tại Đại hội thể thao Olympic mùa Hè London 2012 đã có phản ứng dương tính với chất kích thích, sau khi các mẫu thử được phân tích lại.

Hình ảnh tại Đại hội Thể thao Olympic London 2012. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 27/5 thông báo kết quả này, có được từ việc phân tích 265 mẫu thử doping có lựa chọn và tập trung chủ yếu vào những vận động viên có khả năng tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Rio 2016, đều dựa trên việc thu thập bí mật bắt đầu từ tháng 8/2015. IOC cho biết chương trình phân tích lại vẫn đang tiếp tục, và dự kiến sẽ có thêm kết quả được công bố trong các tuần tới.

Tất cả các vận động viên, Uỷ ban Olympic quốc gia và các liên đoàn quốc tế liên quan đều đã được thông báo về sự việc để sau đó tiến trình xử lý vận động viên có thể bắt đầu. Bất cứ vận động viên nào bị phát hiện vi phạm các quy định chống doping sẽ bị cấm tranh tài tại Olympic Rio 2016.

IOC ra thông báo trên chỉ vài ngày sau khi truyền thông Nga tiết lộ rằng 14 trong số 31 vận động viên bị phát hiện sử dụng doping tại Đại hội thể thao Olympic Bắc Kinh mùa Hè 2008 là người Nga. IOC trước đó thông báo 31 cá nhân có phản ứng dương tính với chất cấm sau khi 454 mẫu nước tiểu được lấy từ Olympic Bắc Kinh 2008 được xét nghiệm. IOC chú trọng vào những vận động viên có khả năng tham dự Olympic Rio, và sử dụng những công nghệ xét nghiệm tiên tiến hơn so với hồi năm 2008.

Theo lời Chủ tịch IOC Thomas Bach, các phân tích này một lần nữa cho thấy quyết tâm của IOC trong cuộc chiến chống doping. Ông Bach cho biết đích thân ông đã thành lập một Ủy ban kỷ luật có toàn quyền đại diện IOC thực hiện các quyết định.

TTXVN/Tin Tức
31 VĐV có nguy cơ bị cấm dự Olympic 2016 vì doping
31 VĐV có nguy cơ bị cấm dự Olympic 2016 vì doping

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa thông báo, 31 VĐV có thể bị cấm tham gia Thế vận hội mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil) sau khi việc tái xét nghiệm 454 mẫu thử của họ từ Olympic 2008 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã cho kết quả dương tính với chất kích thích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN