Hoàng Xuân Vinh 'trắng tay' ở nội dung sở trường

Được chờ đợi sẽ mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV ở nội dung sở trường 25m súng ngắn ổ quay trong buổi thi đấu ASIAD 17 sáng 26/9 tại Incheon (Hàn Quốc) nhưng rất đáng tiếc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu không thành công.

HLV Nguyễn Thị Nhung đang dặn dò xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trước khi bước vào loạt bắn cuối. Ảnh: Hữu Quý – Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17


Đây là ngày thi đấu cuối cùng của môn bắn súng và nội dung 25m súng ngắn ổ quay cũng là sở trường của các xạ thủ Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Xuân Vinh.

Ở lượt bắn chậm, có những thời điểm đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu không ổn định nhưng sau đó đã khắc phục được để rồi kết thúc phần thi với 867 điểm, dẫn đầu đồng đội.

Đứng thứ hai là Singapore với 867 điểm và thứ 3 là Ấn Độ 865 điểm. Trong đó, Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu với 294 điểm, hơn VĐV đứng thứ nhì người Ấn Độ Singh Gurpreet 2 điểm.

Đáng tiếc là sang lượt bắn nhanh, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 4 với 582 điểm sau Ga Bin (Singapore, 584 điểm), Yin Yongde (Trung Quốc, 585 điểm), Engachev Ol (Qatar, 585 điểm). Hà Minh Thành xếp thứ 6 còn Bùi Quang Nam xếp thứ 18.

Trong khi đó, một niềm hy vọng HCV khác của đoàn Thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lọt vào đợt thi chung kết 200m bơi ngửa nữ chiều 26/9. Thành tích vòng loại của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 13 giây 96.

Còn ở nội dung 200m bơi hỗn hợp, Ánh Viên về thứ 9 vòng loại, thành tích là 2 phút 20 giây 99, nên chỉ được xếp dự bị ở đường bơi chung kết cũng trong chiều nay.


TTXVN/Tin tức

Những cơ hội cuối để thêm 'Vàng' ở ASIAD 17
Những cơ hội cuối để thêm 'Vàng' ở ASIAD 17

Ngày 26/9 được lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam xác định là ngày thi đấu trọng điểm khi mà hai niềm hy vọng vàng lớn nhất Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở những nội dung quan trọng tại ASIAD 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN