Hoàng Nam xuất sắc vào chung kết trẻ Wimbledon 2015

Cặp đôi Lý Hoàng Nam (Việt Nam) và Sumit Nagal (Ấn Độ) đã xuất giành vé vào chơi trận chung kết giải trẻ Wimbledon 2015 sau chiến thắng 2 - 1 (7 - 6, 3 - 6, 12 - 10) ở trận bán kết tối 11/7, trước đôi hạt giống số 5 Miomir Kecmanovic (Serbia) và Casper Ruud (Na Uy). Đây mới là lần đầu tiên tham dự giải Grand Slam cao quý trên mặt sân cỏ ở All England Club nhưng Lý Hoàng Nam đã làm rạng danh quần vợt Việt Nam.Lần đầu tiên Việt Nam có một tay vợt lọt vào chung kết của một giải trẻ Grand Slam.

 

Trận đấu này, Hoàng Nam và Nagal đã phải trải qua màn tra tấn thể lực với cặp đôi đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.

 

Trong séc 1, hai cặp đôi tỏ ra khá cân bằng khi liên tiếp dượt đuổi nhau. Séc đấu phải đi đến loạt tie-break. Một màn lội ngược dòng xuất sắc của cặp đôi Hoàng Nam/Nagal trong loạt tie-break để kết thúc séc đấu bằng chiến thắng 7 - 5.

 


Bước vào séc 2, với tinh thần lên cao, cặp của Hoàng Nam đã nhập cuộc rất tốt. Tuy nhiên sau đó, cặp Kecmanovic/Ruud giành break ở games thứ 7. Đến games thứ 9, cặp Kecmanovic/Ruud giành break thứ 2, qua đó kết thúc séc đấu với tỷ số 6 - 3, san hòa 1 - 1.

 

Séc 3 quyết định không giải quyết bằng tie-break đã thực sự là màn rượt đuổi quyết liệt và gần như vắt kiệt sức của 2 cặp đôi. Bước ngoặt trận đấu đến ở games thứ 21 khi cặp của Hoàng Nam giành break ở vươn lên dẫn trước 11 - 10. Trong lần cầm giao bóng của mình ở games 22, đôi Hoàng Nam/ Nagal đã không mắc sai lầm khi tận dụng rất tốt  cơ hội để kết thúc séc đấu với tỷ số 12-10, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 2 - 1.

 

Sau 2 giờ 20 phút, Hoàng Nam và đồng đội của mình đã giành chiến thắng để lần đầu tiên vào chung kết Wimbledon. 

 

Lê Sơn
Tay vợt Lý Hoàng Nam vươn lên thứ 14 trẻ thế giới
Tay vợt Lý Hoàng Nam vươn lên thứ 14 trẻ thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Quần vợt Thế giới, tay vợt 18 tuổi Lý Hoàng Nam đã vươn lên đứng thứ 14 trẻ thế giới với 689,38 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN