Hoãn trận giao hữu Việt Nam - Inđônêxia

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐTVN và ĐT Inđônêxia sẽ tạm hoãn. Theo kế hoạch, trận giao hữu này sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/9 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Inđônêxia (PSSI) đã gửi thông báo đơn phương xin hủy trận đấu vì lý do bất khả kháng, đồng thời đề nghị LĐBĐVN chuyển trận đấu giao hữu sang thời điểm khác.


Nguyên nhân là do HLV Nil Maizar không thể triệu tập đầy đủ lực lượng cho ĐT Inđônêxia. Ngay trước ngày lên đường, BHL đội tuyển nước này vẫn chưa thể chốt được danh sách 21 cầu thủ sẽ góp mặt, vì những lý do liên quan đến giải đấu trong nước của Inđônêxia. Việc hoãn trận giao hữu khá đột ngột nên LĐBĐVN không thể mời được khách thay thế. Chính vì vậy, trận giao hữu dự kiến sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong thông báo vào chiều ngày 20/9, LĐBĐVN thông báo sẽ tiến hành hoàn trả chi phí những vé đã được bán tới tay người hâm mộ tại trụ sở LĐBĐVN, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, từ 14 giờ ngày 24/9 đến 16 giờ ngày 27/9. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ được chuyển sang tổ chức vào trung tuần tháng 10.


Sau khi biết Inđônêxia không thể sang Việt Nam, kế hoạch tập huấn của ĐT Việt Nam cũng có thay đổi. Sáng ngày 20/9, ĐT Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Trung tâm đào tạo trẻ (Mỹ Đình, Hà Nội), sau đó các cầu thủ sẽ trở về CLB. Các cầu thủ sẽ quay trở lại tập trung vào ngày 1/10. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có đợt rèn thể lực hơn 10 ngày tại Nha Trang (Khánh Hòa). Đợt tập trung tới sẽ đặc biệt quan trọng, đóng vai trò quyết định đến quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Mới đây, BHL đội tuyển đã quyết định cho gọi bổ sung hậu vệ Âu Văn Hoàn của SLNA.


L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN