Hòa Phát HN muốn chiêu mộ Nakamura chỉ là tin đồn

V-League đang tạm nghỉ, dành thời gian cho đội tuyển Olympic và bây giờ là ĐTQG làm nhiệm vụ quốc tế: Thi đấu vòng loại World Cup 2014. Ấy thế nhưng, dư luận người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ít ngày qua vẫn “nóng” lên đôi chút bởi thông tin CLB Hòa Phát HN đưa cựu tuyển thủ Nhật Bản, tiền vệ Shunsuke Nakamura vào tầm ngắm.

Ảnh: Internet


Mặc dù đã từ giã đội tuyển quốc gia Nhật Bản vào năm ngoái với thành tích chơi 98 trận, ghi được tổng cộng 24 bàn thắng nhưng cái tên Shunsuke Nakamura vẫn thuộc diện “hot” với phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi khả năng chuyên môn đã được khẳng định của tiền vệ này, cũng như những kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà anh có được khi anh chơi bóng tại Italia hay Xcốtlen. Có lẽ cũng bởi thế mà khi thông tin Hòa Phát HN muốn chiêu mộ Nakamura được phát ra, dù chẳng biết vô tình hay hữu ý, thì vẫn trở thành chủ đề bàn luận. Tuy nhiên, những người trong cuộc là lãnh đạo CLB Hòa Phát HN và đích thân HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đều một mực lên tiếng phủ nhận, rằng không có chuyện Hòa Phát HN muốn chiêu mộ Nakamura. Hòa Phát HN là một Tập đoàn kinh tế lớn, thương hiệu đã được khẳng định từ lâu nên không cần vài chiêu PR rẻ tiền, mượn bóng đá để đánh bóng thương hiệu. Hơn nữa, thời điểm chuyển nhượng giữa mùa giải đã qua, đây là lúc BHL, các cầu thủ Hòa Phát HN cần tập trung cho việc hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại V-League 2011, chứ không phải là lo củng cố lực lượng vì mùa giải mới còn lâu mới tới. Hơn nữa, lãnh đạo Hòa Phát HN cũng khẳng định, họ đã rút ra được cho mình nhiều bài học trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh. Bài học “thương binh” mà Xi măng Hải Phòng lãnh đủ năm nào khi đưa về siêu sao Denilson vẫn còn nóng “hôi hổi” và Hòa Phát HN không muốn mình đi vào vết xe đổ đó.

Với những dẫn chứng và cứ liệu cơ bản đó, cộng thêm lời phủ nhận từ phía những người trong cuộc, có thể khẳng định, chuyện Nakamura đến Hòa Phát HN chỉ là tin đồn, chẳng khác nào dạng thông tin ngày Cá tháng Tư, ít nhất là trong thời điểm này. Thế nhưng, việc tin đồn ấy xuất hiện ở thời điểm V-League đang tạm nghỉ và nguồn cơn từ đâu, vì mục đích gì, thì chưa ai xác minh được. Có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đến việc xác minh những chuyện này. Cùng với thời gian, rồi thông tin cũng sẽ lắng xuống, thậm chí chìm vào quên lãng nhưng hệ lụy của nó, ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam nói chung, dư luận xã hội nói riêng là không thể phủ nhận. Bóng đá Việt Nam đang phấn đấu xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp đích thực trong mùa giải này nhưng cùng với các sự cố liên quan đến cầu thủ, HLV, trọng tài… xảy ra đầy rẫy sau mỗi vòng đấu, là những thông tin đòn gió, thiếu căn cứ như trên. Người hâm mộ hoang mang, người trong cuộc hoài nghi và chắc chắn thông tin kiểu đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến từng đội bóng cụ thể. Mà vấn đề này thì ai chịu trách nhiệm?

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN