HLV thừa nhận Nhật Bản quá chậm chạp, thiếu sáng tạo

Phát biểu sau cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Hy Lạp, huấn luyện viên (HLV) Alberto Zaccheroni thừa nhận rằng Nhật Bản đã thi đấu quá chậm chạp và thiếu sáng tạo ngay cả khi phía Hy Lạp chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.

Cầu thủ Panagiotis Kone (phải) đội tuyển Hy Lạp, tranh bóng quyết liệt với các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu ngày 19/6. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Ông cho rằng nhà vô địch châu Á đã không thể hiện được tốc độ thường thấy mỗi khi triển khai bóng sang hai cánh. Ngay cả khi có bóng trước khung thành Hy Lạp, Nhật Bản cũng không tạo nên sự đột biến để ghi bàn thắng mở tỉ số. Chiến lược gia Zaccheroni nói rằng: "Trong hiệp 2 với lợi thế thi đấu hơn người, lẽ ra đội tuyển đã phải chơi bóng với tốc độ cao hơn. Chúng tôi đã thi đấu quá chậm chạp và không tạo nên được nhiều sức ép. Đáng lẽ ra các cầu thủ cần phải di chuyển nhanh hơn và rộng hơn để tạo nên khoảng trống".

Ông Zaccheroni cho biết đã hối thúc các học trò chuyền bóng nhanh hơn, sáng tạo hơn như đã từng đưa Nhật Bản đến với vòng chung kết World Cup, "Nhật Bản cần phải thi đấu nhanh hơn nữa để có thể gây khó khăn cho đối phương. Tiếc rằng trong cả hai trận đấu tại World Cup, đội tuyển đã không thể áp đặt được lối chơi sở trường".

Với việc thi đấu ép sân, cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ giành được một trận hòa, Nhật Bản là đội có cơ hội thấp nhất để lọt vào vòng 1/8 khi buộc phải đánh bại Colombia với càng nhiều bàn thắng càng tốt.


TTXVN/Tin tức
Lần đầu tiên Colombia sớm giành vé vào vòng 2
Lần đầu tiên Colombia sớm giành vé vào vòng 2

Với chiến thắng 2-1 trước Cote d’Ivoire và kết quả hòa giữa Nhật Bản và Hy Lạp trong loạt trận thứ 2 ở bảng C, Colombia đã sớm giành vé vào vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên “Los Cafeteros” sớm giành vé vào vòng knock-out mà không phải chờ kết quả trận cuối cùng, do thi đấu xuất sắc 2 trận đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN