HLV mới, hy vọng mới cho bóng đá nữ

Ngày 4/3, ông Norimatsu Takassi đã ký hợp đồng đảm nhận việc huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam và có buổi ra mắt chính thức. Thêm một HLV Nhật Bản nữa cho bóng đá Việt Nam sẽ đóng góp vào sự phát triển lâu dài cho nền bóng đá nước nhà.

Cần thầy giỏi

Sau những thành công của HLV Toshiya Miura với bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ được đặt dưới sự dẫn dắt của người Nhật Bản Norimatsu Takassi để hướng tới thành công trong tương lai.

Niềm tin với vị HLV mới của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: TTXVN


Bóng đá nữ Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình. Đây là một trong những thay đổi lớn để đón đầu sự phát triển trong tương lai. Chắc chắn sẽ có một khoảng cách khá lớn trong đội hình đội tuyển quốc gia giữa các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm và các cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng thể lực không còn sung mãn như trước cần vị tân HLV san phẳng.

Bản hợp đồng của ông Takassi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn 2 năm. Theo đó, vị tân HLV đội tuyển nữ sẽ theo dõi chặt chẽ lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia, khởi tranh ngày 5/3, tại TP Hồ Chí Minh để bắt tay vào tìm kiếm cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tập trung vào trung tuần tháng 4 tới.

Theo kế hoạch của VFF, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 đợt tập trung trong năm 2015 trước khi vào giải. Lần tập trung thứ nhất từ ngày 16/4 đến 11/5 sẽ là thời gian chuẩn bị thể lực, lắp ráp đội hình chiến thuật để tham dự Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (AFF Cup). 30 nữ cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đây sẽ là giải đấu trọng điểm của thầy trò HLV Takassi trong năm 2015 với mục tiêu là giành ngôi vô địch. 

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, U20 Australia, Indonesia và Lào. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu bảng sẽ lọt vào vòng bán kết. Lá thăm may mắn giúp chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở.

Giai đoạn tập trung tiếp theo diễn ra từ ngày 24/7 đến 22/9 nhằm chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng khác là các trận đấu vòng loại Olympic Brazil 2016. Các trận đấu vòng loại sẽ do VFF đăng cai tổ chức trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội từ 12 - 22/9. Đây là giải đấu khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam cùng giấc mơ tiến sâu vào vòng trong.

“Giải mã” HLV Takassi

Đồng hương của HLV Miura đến Việt Nam qua sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA). Tương tự người đồng hương Miura, việc HLV Takassi đến Việt Nam làm việc nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa VFF và JFA.

Theo thông tin từ VFF, HLV Norimatsu Takassi chưa bao giờ huấn luyện các đội bóng nữ. Trước khi đến Việt Nam ông cũng mới chỉ làm trợ lý và HLV chính của các đội tuyển U13, U16 và U19 nam cấp CLB ở Nhật Bản. Cụ thể, trước khi khởi nghiệp HLV, ông Takashi thi đấu ở vị trí tiền đạo. Năm 2000 ông bắt đầu chuyển sang làm công tác huấn luyện với vai trò trợ lý cho đội trẻ đội U12 Gamba Osaka; U15 và U18 từ năm 2001 - 2006. Năm 2008, ông Takashi chính thức trở thành HLV trưởng đội U13 Tokishima Vortis. Hiện tại, ông Norimatsu Takashi đang giữ cương vị Giám đốc Học viện Ryukyu.

Thế nhưng, phát triển trên nền tảng bóng đá phát triển như Nhật Bản, ông Takashi vẫn vô cùng tự tin khi đến dẫn dắt đội bóng nữ Việt Nam. Mục tiêu lớn mà ông đặt ra cho chính mình là “nâng tầm đội tuyển nữ Việt Nam”. Theo phát biểu của ông Takashi tại buổi họp báo ra mắt, chính vì chưa có kinh nghiệm bóng đá nữ đã khiến ông cảm thấy được thách thức ở cương vị mới: “Tôi đã chủ động nộp đơn và gửi hồ sơ để JFA lựa chọn làm HLV đội nữ. Tôi tự đặt ra mục tiêu lớn cho mình là đội tuyển nữ sẽ làm hết khả năng có thể tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và sau đó là vòng loại Olympic”.

“Với khả năng và kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn đem đến cho người hâm mộ Việt Nam một đội tuyển đầy sức sống. Sứ mệnh lớn lao của tôi là đưa tuyển nữ Việt Nam lên tầm cao mới, kỹ năng tốt, trình độ không thua kém các đối thủ trong khu vực cũng như cạnh tranh tại đấu trường châu Á" - ông Norimatsu Takassi khẳng định.

Với kinh nghiệm của mình, HLV Takassi được cho là sẽ giúp quá trình huấn luyện của đội tuyển nữ khoa học hơn.


Lê Sơn
Khai mạc Giải bóng đá nữ quốc gia 2015
Khai mạc Giải bóng đá nữ quốc gia 2015

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2015 đã chính thức khai mạc tại Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 7 đội bóng nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN