HLV đội tuyển Bỉ vẫn để ngỏ cơ hội cho cầu thủ 'không thể thay thế' Lukaku

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Bỉ Roberto Martinez ngày 1/11 thừa nhận Romelu Lukaku là cầu thủ "không thể thay thế" và sự vắng mặt của anh tại World Cup 2022 sẽ buộc đội bóng của ông phải thay đổi lối chơi. Mặc dù vậy, ông Martinez cũng khẳng định rằng tiền đạo này vẫn đang có tên trong danh sách tới Qatar.

Chú thích ảnh
Tiền đạo tuyển Bỉ Romelu Lukaku trong trận đấu gặp tuyển Đan Mạch ở lượt hai vòng bảng chung kết EURO 2020 tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 17/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Lukaku đang phải vật lộn với chấn thương gân kheo. Cầu thủ này mới trở lại sân cỏ sau hai tháng nghỉ thi đấu, do đó việc anh có thể tới Qatar cùng đồng đội hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Theo bác sĩ của đội - ông Kristof Sas, chấn thương của Lukaku một "tín hiệu xấu", song không chưa phải là "dấu chấm hết" đối với cơ hội dự World Cup của cầu thủ này. Ông cho biết: “Điều đó (việc tham gia World Cup 2022) vẫn chưa được được xác định rõ ràng, nhưng đó là một bước lùi cho bản thân cầu thủ này, câu lạc bộ của cậu ấy và Quỷ đỏ (đội tuyển quốc gia Bỉ)”.

Trong khi đó, HLV Martinez luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của Lukaku trong đội tuyển, cũng như cách cầu thủ này bao quát một số vị trí tấn công trong đội. Nếu không có Lukaku, đội tuyển Bỉ có thể sẽ cần phải cơ cấu lại hàng tiền vệ và tuyến tiền đạo của mình.

HLV Martinez cho biết: “Mỗi đội tuyển quốc gia đều có những cầu thủ không thể thay thế. Hãy nhìn Argentina với Messi, Croatia với Modric, Brozovic và Kovacic, Tây Ban Nha và Đức cũng có những cầu thủ như vậy. Với chúng tôi đó là Courtois, De Bruyne và Lukaku. Bạn không thể có ai đó trám đúng vào vị trí của họ. Nếu họ không ra sân, chúng tôi sẽ phải chơi theo một cách khác. Nếu không có Lukaku, chúng tôi có lẽ sẽ thi đấu với nhiều cầu thủ tấn công hơn". 

Những chia sẻ trên của HLV Martinez được đưa ra trong bối cảnh câu lạc bộ Inter Milan (Italy) - nơi Lukaku đang đầu quân - ngày 31/10 xác nhận rằng cầu thủ 29 tuổi này "gặp chấn thương dai dẳng ở gân kheo chân trái" và anh sẽ được theo dõi y tế trong tuần này để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Tại World Cup 2022, đội tuyển Bỉ thuộc bảng F cùng các đối thủ là Canada, Maroc và Croatia. Tuy dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA giai đoạn từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2021, đồng thời được xem là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup, nhưng sức mạnh của "Quỷ đỏ" trong thời gian gần đây bị đặt nhiều dấu hỏi.

Đội tuyển Bỉ đã có tổng cộng 13 lần tham dự World Cup, nhưng họ chưa một lần chạm tay vào cúp vàng danh giá. Vị trí thứ 3 tại World Cup 2018 tổ chức ở Nga là thành tích tốt nhất của đội bóng này tính đến nay. Những cái tên quen thuộc như Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và đội trưởng Eden Hazard đang dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ vẫn đang được kỳ vọng lập nên kỳ tích tại World Cup 2022.

Thanh Phương (TTXVN)
Qatar 'đãi ngộ trọn gói' cho nhóm người hâm mộ chia sẻ thông tin tích cực về World Cup 2022
Qatar 'đãi ngộ trọn gói' cho nhóm người hâm mộ chia sẻ thông tin tích cực về World Cup 2022

Ban tổ chức World Cup 2022 ngày 31/10 cho biết Chính phủ Qatar sẽ có chế độ đặc biệt dành cho những người hâm mộ đến quốc gia vùng Vịnh này để tham gia ngày hội thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN