Hat-trick Vàng của điền kinh

Tiêu điểm của ngày thi đấu 17/12 SEA Games 27 là điền kinh với một loạt nội dung. Dù chưa được như mong muốn và đầy tiếc nuối nhưng đây vẫn có thể là một ngày Vàng cho điền kinh Việt Nam khi đóng góp nửa số HCV (3/6) đoạt được trong ngày.

VĐV Đỗ Thị Thảo (trái) đoạt huy chương Vàng 800m nữ. Ảnh: TTXVN


"Mở hàng" là VĐV Nguyễn Văn Lai với HCV ở nội dung chạy 5.000m nam với thành tích 14 phút 19 giây 35. Có thể nói đây là một bất ngờ không nhỏ khi Nguyễn Văn Lai không được đánh giá cao song anh đã có những bước bứt phá ngoạn mục ở vòng chạy cuối để cán đích đầu tiên.

Sau đó, đến lượt "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương tỏa sáng đem về tấm HCV quý giá ở cự ly chạy 100m nữ với thời gian 11 giây 59. Và cú hat-trick Vàng của điền kinh Việt Nam trong ngày được hoàn tất bởi Đỗ Thị Thảo ở nội dung chạy 800m nữ cùng thành tích 2 phút 5 giây 22. Đáng chú ý giành HCB ở nội dung này cũng là một VĐV Việt Nam là Vũ Thị Ly.

Tuy nhiên, những HCV giá trị trên chưa thể đem lại niềm vui trọn vẹn khi ở một loạt nội dung, điền kinh Việt Nam gặp thất bại cay đắng mà một nguyên nhân quan trọng là các đối thủ tiến bộ quá nhanh. Ví dụ ở nội dung nhảy 3 bước nữ, niềm hy vọng Trần Huệ Hoa thi đấu tốt và thậm chí còn phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình với thành tích 14,12m nhưng chỉ đứng thứ ba. HCV thuộc về VĐV Indonesia với thành tích quá tốt 14,17m và HCB của VĐV Thái Lan cũng có thành tích là 14,16m. Tương tự ở ném lao khi Nguyễn Trường Giang với 69,69m còn cao hơn thành tích giúp anh giành HCV này ở SEA Games 27 nhưng cũng chỉ xếp thứ ba khi hai đối thủ Thái Lan đều cùng phá kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, ngày 17/12 còn chứng kiến thêm hai nhà vô địch SEA Games khác của điền kinh Việt Nam bị mất ngôi là Đào Xuân Cường (400m rào nam) và Dương Văn Thái (800m), đều chỉ giành HCĐ. Mục tiêu giành 10-12 HCV của điền kinh đang đứng trước thách thức không nhỏ.

Những niềm vui vàng khác của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu này thuộc về bắn súng (Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ), Muay Thái (Bùi Thị Quỳnh hạng cân 48kg nữ). Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng tăng thành tích của mình với tấm HCV thứ hai tại SEA Games lần này khi áp đảo ở nội dung cờ nhanh.

Nếu ngày 17/12 chứng kiến môn thể thao được mệnh danh "nữ hoàng" là điền kinh có niềm vui xen lẫn nỗi buồn thì môn thể thao "vua" là bóng đá lại đầy ắp thất vọng. Thua 1-2 trước U23 Malaysia đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong 10 năm qua, U23 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng một kỳ SEA Games.

Với 6 HCV đoạt được trong ngày, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp (49 HCV, 43 HCB, 52 HCĐ). Phía sau là đoàn Indonesia đang bám khá sát với 45 HCV, 56 HCB và 56 HCĐ. Đứng đầu vẫn là đoàn Thái Lan (64 HCV, 55 HCB, 54 HCĐ). Chủ nhà Myanmar đã rơi xuống vị trí thứ 4 (42 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ).


TTXVN/Tin Tức
HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27
HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27

Trong ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 27 của môn điền kinh, vận động viên Phạm Thị Bình đã giành được HCV ở nội dung marathon nữ với thành tích 2 giờ 46 phút 03 giây.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN